Bình Phước cấm DN lữ hành đưa khách du lịch vào Casino

18/06/2014 10:05 GMT+7

UBND tỉnh Bình Phước vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, địa phương đẩy mạnh việc kiểm tra, nghiêm cấm các đơn vị làm du lịch tổ chức các “tour outbound” đưa khách đến vui chơi giải trí, tham quan ở các điểm hoạt động của Casino trên Campuchia.

Văn bản cũng yêu cầu cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án liên quan đến tình hình người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc và sớm đưa các vụ án ra xét xử công khai.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Phước, từ đầu năm đến nay tình hình người Việt sang Campuchia đánh bạc lại diễn biến phức tạp, đặc biệt tại cửa khẩu Lộc Thịnh (Tà Vát, Lộc Ninh). Hiện trung bình mỗi ngày có từ 200-300 lượt người, chủ yếu cư ngụ ở Bình Phước, sau đó sang biên giới đánh bạc bằng phương tiện ôtô chuyên chở số đối tượng này được tập kết tại khu vực gần trạm kiểm soát của đồn cửa khẩu Lộc Thịnh.

       Phước Hiệp

>> Cử tri Tây Ninh kiến nghị Chính phủ cho phép Tây Ninh mở casino
>> Vẫn chưa cho người Việt vào casino
>> Đề xuất mở casino tại Tam Đảo
>> Gây án sau khi 'cháy túi' ở casino

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.