Bảo vệ cổ thụ có bia trấn yểm chùa Cầu

16/01/2015 10:57 GMT+7

46 cây cổ thụ có giá trị cao về văn hóa, lịch sử tại vùng lõi di tích văn hóa thế giới Hội An và khu vực bên ngoài phố cổ đã được TP.Hội An (Quảng Nam) phê duyệt danh mục bảo vệ.

46 cây cổ thụ có giá trị cao về văn hóa, lịch sử tại vùng lõi di tích văn hóa thế giới Hội An và khu vực bên ngoài phố cổ đã được TP.Hội An (Quảng Nam) phê duyệt danh mục bảo vệ.

Bảo vệ cổ thụ có bia trấn yểm Chùa CầuCây đa cổ thụ được bảo vệ và tấm bia cổ trấn yểm chùa Cầu bên dưới gốc cây - Ảnh: V.V.Trung
Trong số đó, đặc biệt nhất là cây đa trong khuôn viên nhà số 98 Phan Châu Trinh (P.Minh An), nơi có bia trấn yểm bằng đá. Bia cổ này đặt tại am nhỏ ẩn trong gốc đa cách chùa Cầu (biểu tượng của đô thị cổ Hội An, xây dựng cuối thế kỷ 16 - đầu thế kỷ 17) khoảng 100 m, từ lâu được xem là tấm bia trấn yểm Chùa Cầu.
Theo truyền thuyết dân gian, chùa Cầu và bia trấn yểm này đặt ngay trên lưng con Cù, một thủy quái có đầu ở Ấn Độ, đuôi ở Nhật Bản nhằm giải trừ thiên tai. Các cổ thụ còn lại gồm loại cây muồng hoa đào, vông đồng, me, thị, bồ đề, xà cừ, chân chim, sanh, sộp, gáo…
Ông Nguyễn Văn Dũng, quyền Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết địa phương lập danh mục quản lý cây xanh không chỉ vì giá trị cảnh quan, môi trường, tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo tồn, phát huy giá trị cây cổ thụ phục vụ du lịch… mà còn thực hiện mục tiêu xây dựng thành công thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch đầu tiên tại VN.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.