Băng trộm két sắt lãnh án

03/07/2014 09:37 GMT+7

TAND tỉnh Đồng Nai vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Bá Thi (43 tuổi, ngụ tại TP.HCM) 14 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Cũng với tội danh này, các đồng phạm của Thi gồm Trần Văn Tâm, Huỳnh Văn Ngà, Huỳnh Văn Cường, Thái Minh Hùng, Võ Khắc Khoa, Nguyễn Văn Trắng, Trần Văn Đường và Nguyễn Bá Vĩnh lãnh mức án từ 3-13 năm tù giam.

Theo cáo trạng, đêm 24.9.2005, Thi rủ đồng bọn đột nhập Công ty liên doanh Việt - Pháp Proconco (KCN Biên Hòa 1) trộm  két sắt và các tài sản khác trị giá 36,5 triệu đồng. Đêm 26.9.2005, Thi cùng đồng bọn đột nhập Công ty hóa chất Biên Hòa trộm hơn 513 triệu đồng và 9.500 USD. Đêm 23.1.2006, Thi rủ đồng bọn vào Công ty Ajinomoto VN phá két sắt lấy được 344 triệu đồng và 3 máy tính xách tay trị giá 67 triệu đồng. Riêng đêm 10.7.2011, Hùng rủ Tâm, Ngà, Cường đến Công ty TNHH Goucera (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) phá két sắt lấy 97 triệu đồng.

Gia Khánh

>> Dàn cảnh để con trai trộm cắp tài sản
>> Bảo vệ trộm cắp tài sản lãnh 2 năm tù
>> Vào vai" bảo vệ để trộm cắp tài sản
>> Băng trộm cắp tài sản lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.