Nhiều nơi tại Hạ Long, Cẩm Phả đang ngập lụt

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
21/07/2018 13:44 GMT+7

Mưa lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng tại 2 thành phố Hạ Long và Cẩm Phả (Quảng Ninh), khiến hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Sáng 21.7, mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ tại nhiều khu dân cư nằm trong vùng trũng tại các phường Hà Trung, Cao Thắng, Hà Tu, Hà Phong, Yết Kiêu, Cao Xanh của thành phố Hạ Long.
Tính đến 13 giờ ngày 21.7, mưa lớn đã uy hiếp các dự án khu biệt thự Monaco, dự án biệt thự đồi Thuỷ Sản… thi công trên đồi cao tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Tại tổ 1, khu 10, nước và bùn đất đã tràn xuống gây nguy hiểm cho khu dân cư phía dưới. UBND thành phố Hạ Long đã phải di chuyển một số hộ dân đến khu vực an toàn.
Đáng chú ý, tại khu 4 và khu 5, phường Hà Khánh và tỉnh lộ 337, đoạn qua thành phố Hạ Long, mưa lớn gây ngập lụt gần 50 cm, trên 100 hộ dân buộc phải di dời.
Hàng trăm ngôi mộ tại Nghĩa trang Đèo Bụt, thành phố Cẩm Phả ngập trong nước Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Ở thành phố Cẩm Phả, đến khoảng 12 giờ ngày 21.7, khu vực phường Quang Hanh nước chưa rút, quốc lộ 18 vẫn đang bị tê liệt. UBND thành phố Cẩm Phả đã lên phương án mượn máy bơm công suất lớn của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam để hút nước tại khu vực này. Tại Nghĩa trang Đèo Bụt, thành phố Cẩm Phả, mưa lớn gây ngập hàng trăm ngôi mộ, khiến nhiều người dân lo lắng.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hồng Dương, Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả, cho biết địa phương này đã huy động 200 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân sự đến phường Quang Hanh di dời khoảng 50 hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt. 
Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các cửa cống tại khu vực hang Luồn, khu 5, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long không được nạo vét, cửa hang bị bồi lấp quá cao, cửa cống thoát có khẩu độ nhỏ, khiến nước thoát chậm, dẫn đến hiện tượng ngập lụt cục bộ trên tuyến quốc lộ 18.
Ngay trong sáng 21.7, ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, đã trực tiếp chỉ huy công tác ứng cứu tình trạng ngập lụt trên quốc lộ 18 và yêu cầu thành phố Cẩm Phả, thành phố Hạ Long khơi thông các cống thoát nước, tuyệt đối không để người dân đi vào khu vực ngập lụt, nguy hiểm.
Đến khoảng 12 giờ 30, tại 2 thành phố lớn nhất tỉnh Quảng Ninh là Cẩm Phả và Hạ Long vẫn còn mưa lớn, nhiều khu dân cư vẫn đang bị lụt.
Mưa lớn gây ngập nặng tại khu 8 và khu 9 phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Nước tràn vào nhà dân tại Cẩm Phả làm hư hại tài sản Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Người dân di chuyển đồ đạc đến nơi khác Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Nhiều phương tiện chờ nước rút trên quốc lộ 18 Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.