Nhiều người ở trung tâm TP.HCM bị cán bộ nhắc, lập biên bản vì không đeo khẩu trang

01/12/2020 22:50 GMT+7

Chiều 1.12, UBND P.Phạm Ngũ Lão (TP.HCM) thực hiện ra quân rà soát, nhắc nhở và xử phạt trường hợp không đeo khẩu trang trước ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng ở công viên 23 tháng 9.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khu vực công viên giờ tan tầm đông đúc hơn với nhiều hoạt động cá nhân cũng như tập thể. Đa số người dân đều có ý thức phòng bị, đeo khẩu trang nhưng còn một số trường hợp vẫn cần đến sự can thiệp của các cán bộ.
Sau một vòng rà soát ở công viên, tổ công tác đã tiến hành làm việc với các trường hợp chưa tự giác đeo khẩu trang. Ban đầu, cán bộ phường thực hiện nhắc nhở, cảnh cáo và phát khẩu trang cho người dân chứ chưa xử phạt hành chính.

Phun khử khuẩn trung tâm tiếng Anh có giáo viên mắc Covid-19 cộng đồng

Một cán bộ cho biết: “UBND phường vẫn thường xuyên rà soát và thực hiện các biện pháp khuyến cáo, kêu gọi người dân thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân. Ngày đầu tiên chủ yếu là nhắc nhở, nhưng nếu có trường hợp cá biệt thì sẽ xử lý nghiêm hơn”.
TP.HCM: Nhắc nhở, xử phạt người không đeo khẩu trang sau khi có ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng1

Nhóm học sinh chạy đi tìm khẩu trang khi thấy tổ công tác đến nhắc nhở

ẢNH: THANH KHƯƠNG

TP.HCM: Nhắc nhở, xử phạt người không đeo khẩu trang sau khi có ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng2
 
Anh Trường (28 tuổi) vừa bị tổ công tác lập biên bản vì không đeo khẩu trang nơi công cộng, nói rằng: “Tôi không biết hôm qua có ca nhiễm Covid-19 mới cũng như thông tin mức phạt nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng”.
Bên cạnh đó, nhiều người bị nhắc nhở do không có khẩu trang, có nhưng không đeo hoặc đeo nhưng kéo xuống cằm thanh minh bằng một số lý do như chưa nắm bắt thông tin, chưa kịp lấy ra, khẩu trang bị ướt…
Chị Thúy Kiều (30 tuổi, Q.3) cho biết: “Trước đó có khoảng 90% người dân không đeo khẩu trang khi đến công viên, hôm nay thì mọi người chấp hành tự phòng bị khẩu trang nhiều hơn”. Chị nói thêm, đa số những người tập thể dục và chơi thể thao đều cảm thấy ngột ngạt và không thoải mái khi đeo khẩu trang.

Nhiều nơi ở quận 6 bị phong tỏa vì liên quan bệnh nhân 1347, 1348, 1349

TP.HCM: Nhắc nhở, xử phạt người không đeo khẩu trang sau khi có ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng4

Người dân đeo vội khẩu trang khi thấy đoàn nhắc nhở

ẢNH: THANH KHƯƠNG

TP.HCM: Nhắc nhở, xử phạt người không đeo khẩu trang sau khi có ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng5

Hai cán bộ nhắc nhở người dân đeo khẩu trang theo kiểu ứng phó

ẢNH: THANH KHƯƠNG

TP.HCM: Nhắc nhở, xử phạt người không đeo khẩu trang sau khi có ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng6

Cảnh cáo người đàn ông lai vì không đeo khẩu trang

ẢNH: THANH KHƯƠNG

TP.HCM: Nhắc nhở, xử phạt người không đeo khẩu trang sau khi có ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng7

Sau đó, anh được đưa về phường để làm việc vì thiếu giấy tờ tuỳ thân

ẢNH: THANH KHƯƠNG

TP.HCM: Nhắc nhở, xử phạt người không đeo khẩu trang sau khi có ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng8

Không đeo khẩu trang lúc chơi thể thao ở công viên cũng được nhắc nhở

ẢNH: THANH KHƯƠNG

TP.HCM: Nhắc nhở, xử phạt người không đeo khẩu trang sau khi có ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng9

Cán bộ phường phát khẩu trang cho người dân ở công viên

ẢNH: THANH KHƯƠNG

TP.HCM: Nhắc nhở, xử phạt người không đeo khẩu trang sau khi có ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng10

Người dân chưa chấp hành nghiêm túc quy định đeo khẩu trang sau ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng

ẢNH: THANH KHƯƠNG

TP.HCM: Nhắc nhở, xử phạt người không đeo khẩu trang sau khi có ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng11

Vẫn có tài xế xe ôm công nghệ không đeo khẩu trang ở ngoài đường

ẢNH: THANH KHƯƠNG

TP.HCM phát hiện thêm 2 bệnh nhân Covid-19 liên quan đến giáo viên tiếng Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.