Nhiều người chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú trên bầu trời Sài Gòn

10/04/2017 07:33 GMT+7

Chiều tối ngày 9.4, rất đông người dân hiếu kỳ dừng xe dọc thành cầu Nguyễn Văn Cừ (TP.HCM) để chiêm ngưỡng và chụp hình một hiện tượng kỳ thú xuất hiện trên bầu trời Sài Gòn.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, phía chân trời hướng tây lúc ánh hoàng hôn bỗng xuất hiện những dải mây màu cam trông như những đường băng chạy dài từ hướng tây sang đông.
Lúc đó, nền trời có màu xanh ngọc càng tôn thêm vẻ đẹp kỳ diệu của những “đường băng” này.
Nhiều "đường băng" xuất hiện từ chân trời phía tây, trong ánh hoàng hôn rực rỡ Ảnh: Như Lịch
Những dải màu cam này kéo dài từ tây sang đông và dần nhạt màu. Phía đông, mặt trăng xuất hiện giữa những "đường băng" càng tôn lên vẻ đẹp huyền ảo của tự nhiên Ảnh: Như Lịch
Rất đông người dân dừng xe bên thành cầu Nguyễn Văn Cừ, TP.HCM để chiêm ngưỡng và chụp hình. Ảnh: Như Lịch
Cũng khi đó, ở phía đông, mặt trăng xuất hiện giữa những "đường băng" càng tôn lên vẻ đẹp huyền ảo của tự nhiên.
Theo một chuyên gia về khí tượng, có thể đây là tán xạ Rayleigh – một hiện tượng quang học trong khí quyển. Hiện tượng tán xạ này xảy ra khi hoàng hôn, đặc biệt khi có những đám mây phản chiếu lại ánh sáng đi theo đường gần chân trời, tạo nên màu sắc rực rỡ.
Vị này cho biết đã từng nhìn thấy hiện tượng này một lần ở Châu Âu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.