Nhiều bệnh viện 'đòi' xuống hạng để tăng bệnh nhân

09/08/2016 10:32 GMT+7

Đáng lưu ý, Bảo hiểm xã hội VN cho biết nhiều bệnh viện "đòi" từ hạng 2 xuống hạng 3 (tương đương tuyến huyện) để được khám thông tuyến, tăng thêm nguồn khách hàng là bệnh nhân khám bảo hiểm y tế.

Thống kê cũng ghi nhận tình trạng tăng đột biến số lượt điều trị nội trú và gia tăng chi phí cao tại các bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và cơ sở khám chữa bệnh tư nhân.
Một số bệnh viện tuyến huyện có mức tăng chi phí nội trú từ 75 - 132%; có bệnh viện tư nhân mức tăng đột biến từ 200 - 348%...
Đáng lưu ý, Bảo hiểm xã hội VN cho biết nhiều bệnh viện "đòi" từ hạng 2 xuống hạng 3 (tương đương tuyến huyện) để được khám thông tuyến, tăng thêm nguồn khách hàng là bệnh nhân khám bảo hiểm y tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.