Nhân viên sai phạm, ban lãnh đạo NHK tự trừ lương của mình

29/02/2016 13:50 GMT+7

Toàn bộ các thành viên trong ban lãnh đạo của đài truyền hình nổi tiếng của Nhật NHK tự trừ lương của mình để thể hiện trách nhiệm đối với sai phạm của các nhân viên dưới quyền vì đã không kiểm soát chặt họ.

Toàn bộ các thành viên trong ban lãnh đạo của đài truyền hình nổi tiếng của Nhật NHK tự trừ lương của mình để thể hiện trách nhiệm đối với sai phạm của các nhân viên dưới quyền vì đã không kiểm soát chặt họ.

Chủ tịch kênh NHK Katsuto Momii xin lỗi và tự cắt lương vì sai phạm của nhân viên dưới quyền - Ảnh: ReutersChủ tịch kênh NHK Katsuto Momii xin lỗi và tự cắt lương vì sai phạm của nhân viên dưới quyền - Ảnh: Reuters
Ngày hôm qua 28.2, Chủ tịch kênh NHK Katsuto Momii đã xuất hiện trên sóng truyền hình của mình để xin lỗi trước công chúng về lỗi lầm của hai nhân viên và đồng ý tự trừ lương do đã không kiểm soát được việc làm sai trái của nhân viên dưới quyền, theo hãng tin Kyodo.
Hai nhân viên làm việc ở công ty công nghệ của NHK bị cáo buộc là biển thủ tiền của công ty hồi năm 2015 tổng cộng là 200 triệu yên, tương đương 1,8 triệu USD. Vụ bê bối gây ảnh hưởng lớn đến đài NHK.
Chủ tịch Momii nói rằng ông hối tiếc về sai phạm của nhân viên dưới quyền đồng thời tự cắt 50% lương của mình trong 2 tháng liên tiếp để tự trừng phạt mình. “Có sai lầm trong hệ thống quản lý, giám sát của chúng tôi và chúng tôi sẽ phải nhận trách nhiệm đó”, ông Momii nói khi xuất hiện trên chương trình Totteoki Sunday (Totteoki Chủ nhật).
Không chỉ có Chủ tịch mà 11 thành viên khác trong ban lãnh đạo của NHK cũng làm tương tự. Tùy theo chức vụ, những thành viên này tự “xử” từ 10 đến 30% tiền lương cũng trong thời gian 2 tháng liên tiếp. Không rõ lương của lãnh đạo NHK là bao nhiêu, tuy nhiên nhận trách nhiệm đối với những sai phạm của nhân viên dưới quyền là hành động thường thấy của giới lãnh đạo người Nhật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.