Nhà thờ hơn 400 tuổi nổi lên giữa hồ

21/10/2015 14:47 GMT+7

(TNO) Một nhà thờ cổ hơn 400 năm ở miền nam Mexico đã bất ngờ nổi lên sau nhiều năm chìm dưới mặt hồ, theo New York Daily News .

(TNO) Một nhà thờ cổ hơn 400 năm ở miền nam Mexico đã bất ngờ nổi lên sau nhiều năm chìm dưới mặt hồ, theo New York Daily News.

Nhà thờ cổ nổi lên mặt nước ở Mexico - Ảnh chụp màn hình The Telegraph
Hiện tượng này khiến nhiều người hiếu kỳ. Nhà thờ nổi lên mặt nước từ trận hạn hán ở đầu nguồn sông Grijalva, khiến nước chảy vào hồ Nezahualcoyot ít đi và mực nước hồ rút xuống đến 25 m.
Một nhóm tu sĩ, đứng đầu là Friar Bartolome de la Casas đã xây nhà thờ này vào năm 1564. Công trình dài khoảng 61 m, rộng 14 m, tường cao 10 m và tháp chuông cao gần 16 m.
Tuy nhiên, nhà thờ cổ đã bị bỏ hoang khi nổ ra một bệnh dịch lớn trong giai đoạn 1773 đến 1776. Sau khi chính phủ hoàn thành con đập vào năm 1966, nhà thờ đã chìm xuống mặt nước.
Hồi năm 2002, nước trong hồ chứa đã từng rút thấp xuống đến mức người ta có thể đi bộ trong nhà thờ.
Nhiều người hiếu kỳ đã đến tham quan và mang lại cơ hội kiếm tiền cho người dân địa phương. Họ bán cá chiên, thức ăn và cung cấp các dịch vụ khác cho khách du lịch, theo New York Daily News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.