Nguyên tắc phong thủy cơ bản cho nhà ở của bạn

05/08/2017 20:32 GMT+7

Trong khoa học phong thủy thì nhà có 8 cung, người hợp 4 hướng. Khi áp dụng vào nhà ở cần đặc biệt chú ý những nguyên tắc cơ bản này để gia chủ không gặp phải những“vật cản”.

Khi phân định vị trí và ý nghĩa của 8 hướng hay 8 cung với một ngôi nhà thì không chỉ áp dụng cho phạm vi một căn nhà mà áp dụng cho những đơn vị nhỏ hơn như một căn phòng hay trên bàn làm việc; lớn hơn thì áp dụng cho một khu chung cư, một khu thương mại, một khu phố, thành phố hay cả quốc gia.

tin liên quan

Những sai lầm trong phong thủy cho nhà ở của bạn
Muốn thu hút các luồng sinh khí, tài lộc, sức khỏe, may mắn... nhưng khi bố trí nhà cửa, gia chủ vô tình áp dụng sai các nguyên tắc tạo ra những năng lượng tiêu cực, tán tài, cần được điều chỉnh lại.
Góc đông nam của một căn nhà là cung tài lộc của căn nhà đồng thời cũng góc đông nam của mỗi phòng cũng là cung tài lộc của phòng đó. Bởi vậy, khi tác động một cung nào trong căn nhà chúng ta nên tác động cung đó trong tất cả các phòng để có hiệu quả tối đa.
Trong một khu chung cư hay trung tâm thương mại, căn nhà nào hay cơ sở kinh doanh nào ở góc đông nam của khu đó sẽ được hưởng nhiều cơ hội may mắn về tiền tài hơn những căn nhà hay văn phòng khác tọa lạc ngay tại vị trí cung tài lộc của khu vực đó.
Nguyên tắc phong thủy cơ bản cho nhà ở 1
Nguyên tắc phong thủy cơ bản cho nhà ở 2
Cung kiến thức và học vấn của căn nhà ở hướng đông bắc, còn gọi là cung Cấn, thuộc hành thổ, màu biểu tượng là màu kem hay màu lục. Khi cần tác động vào cung Cấn để giúp con cái vượt qua kỳ thi cử hay bản thân đang cần theo học hoặc chuẩn bị thi cử có thể đặt tủ sách, kệ sách hay máy tính tại góc đông bắc. Với căn phòng thuộc hướng đông bắc, cần được bài trí bằng những vật phẩm may mắn với chất liệu sành sứ, thạch cao đất sét… những vật tượng trưng cho hành thổ để hỗ trợ đường học vấn phát triển.
Nên tác động mỗi lần một cung và thay đổi từ từ để dễ theo dõi những gì sẽ xảy ra và có thể điều chỉnh theo ý muốn của mình. Sự hiệu nghiệm có thể nhanh hay chậm tùy theo kinh nghiệm của từng người.
Cung tình duyên và hôn nhân nằm ở hướng tây nam của căn nhà, màu tượng trưng là màu vàng hay màu kem. Khi muốn tình duyên đến với mình có thể treo tranh ảnh, hay hình chụp những biểu tượng của tình yêu như tranh đôi tình nhân, tranh uyên ương…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.