Người Việt mất việc trong casino ở Macau: Tổng Lãnh sự quán đã lập danh sách

12/05/2020 10:25 GMT+7

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau cho biết đã tiếp nhận gần 200 trường hợp người Việt tại Macau có nguyện vọng về nước, đang tiếp tục cập nhật danh sách và gửi về cơ quan chức năng của Việt Nam.

Như Thanh Niên đã đưa tin, nhiều người Việt tại Macau làm trong casino bị mất việc vì dịch Covid-19 nhưng hơn 1 tháng qua vẫn chưa trở về Việt Nam được vì chưa có chuyến bay.
Những ngày ở lại Macau không việc làm, họ đang phải cố gắng cầm cự vì mọi chi phí ở Macau rất đắt đỏ: giá thuê nhà là khoảng 4,5 triệu đồng (đối với phòng dạng ký túc xá), từ 10 - 15 triệu đồng (phòng trọ riêng); lương thực, thực phẩm cũng đắt hơn ở Việt Nam từ 3 - 5 lần. Đặc biệt với những người đang bầu bì, tiền khám thai định kỳ mỗi tháng lên tới 7 triệu đồng, tương đương với tiền đi sinh thường ở bệnh viện công ở quê nhà.
Trước tình cảnh này, người Việt ở Macau đã gửi thư cầu cứu khắp nơi, mong sớm được hỗ trợ chuyến bay về nước.

Phòng gồm nhiều giường như ký túc xá với giá 4,5 triệu đồng/tháng

Ảnh: Nhan Mỹ Hảo

Trao đổi với phóng viên, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau cho biết, từ khi các hãng hàng không hủy chuyến bay do tình hình dịch bệnh Covid-19, Tổng Lãnh sự quán đã tiếp nhận gần 200 trường hợp người Việt tại Macau có nguyện vọng về nước, đang tiếp tục cập nhật danh sách này và gửi về cơ quan chức năng của Việt Nam.
Đây là các trường hợp có những hoàn cảnh khác nhau như đi du lịch bị kẹt lại, lao động bị cắt/hủy hợp đồng, có cả những trường hợp thai sản.
Trả lời câu hỏi về việc dự kiến khi nào sẽ có chuyến bay đưa công dân về Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán cho hay: "Việc thu xếp chuyến bay còn tùy thuộc diễn biến dịch ở trong nước và quốc tế, khả năng của các hãng hàng không, sự phối hợp về thủ tục cũng như khả năng tổ chức cách ly ở trong nước".

Nhiều người Việt ở Macau làm trong casino có mức thu nhập khá cao, có thể chăm lo cho gia đình ở Việt Nam

Ảnh: NVCC

Trong thời gian này, Tổng Lãnh sự quán luôn giữ liên hệ với người Việt ở Macau thông qua các đầu mối, lập số điện thoại đường dây nóng, động viên công dân an tâm, đồng thời khuyên công dân có các biện pháp phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tuân thủ các hướng dẫn của chính quyền sở tại.
Tổng Lãnh sự quán cũng thông tin thêm, đơn vị đã đề nghị các cơ quan chức năng sở tại gia hạn lưu trú cho số công dân Việt trong khi chờ về nước. Ngoài ra, thông qua các hội, nhóm người Việt, Tổng Lãnh sự quán tổ chức hỗ trợ cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn như quyên góp tiền, phát thực phẩm, giúp khám chữa bệnh...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.