Người trúng gần 11 tỉ vé số triệu USD xuất hiện: 'Che mặt thì kỳ quá!'

20/04/2017 12:28 GMT+7

Đó là ông Trần Nhật Khánh, một người kinh doanh tự do ở Q.1 TP.HCM. Ông Khánh tự tin công khai hình ảnh của mình trong buổi nhận giải thưởng vé số Vietlott gần 11 tỉ đồng. Đây là người trúng độc đắc vé số triệu USD đầu tiên xuất hiện công khai.

Sáng 20.4, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao giải Jackpot Mega 6/45 lần thứ 116 cho hai khách hàng đồng trúng thưởng với tổng số tiền gần 26 tỉ đồng.
Cụ thể, vào tối ngày 16.4 Vietlott đã thực hiện kỳ quay thưởng lần thứ 116 sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45. Hội đồng Giám sát xổ số đã xác nhận kết quả gồm các bộ số 06 - 07 - 18 - 29 - 32 – 44 với số tiền là 21.551.860.500 đồng.
VIDEO: Người trúng số triệu USD đầu tiên xuất hiện công khai khi mua bao lô 8 và trúng gần 11 tỉ đồng
Vietlott xác định có 2 vé trúng thưởng giải Jackpot với trị giá mỗi giải 10.775.930.250 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật).
Ông Khánh và ông H. trong buổi trao giải thưởng Phạm Hữu
Trong đó, có 1 vé khách hàng chọn hình thức bao 8 và được phát hành vào đầu giờ chiều ngày chủ nhật cùng ngày tại điểm bán hàng ở đường Phan Chu Trinh, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM. Bên cạnh đó 1 vé khách hàng tự chọn 6 bộ số, trong đó có 1 bộ số trùng kết quả Jackpot được phát hành chiều thứ 7 ngày 15.4 tại điểm bán hàng trên đường Gò Xoài, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân TP.HCM.
Tôi trúng là công khai, xổ số thật nên tôi không có gì phải che giấu. Cái này là tôi tự nguyện công khai luôn, không ai thuyết phục tôi hết. Trước khi đến nhận thưởng tôi có hay lên mạng coi người trúng thưởng che mặt lại, tự nhiên tôi nghĩ tôi vậy mà lấy đồ che mặt thì kỳ quá. Số tiền 10 tỉ này bên ngoài nhiều người có lắm, tiền 100 hoặc 200 tỉ mình còn giấu chứ số tiền này người ta có nhiều lắm.
Ông Trần Nhật Khánh
Đây được xem là lần thứ ba có 2 vé trúng giải Jackpot tại cùng kỳ mở thưởng. Trước đó, Vietlott đã tổ chức trao giải Jackpot lần thứ 69 và 98 tương tự cũng có 2 vé trúng giải Jackpot tại mỗi kỳ.
Điều đặc biệt trong kỳ lãnh thưởng lần này có một khách hàng tự nguyện không đeo mặt nạ và cho phép công bố danh tính của mình. Đó ông Trần Nhật Khánh, người đồng trúng giải của kỳ 116, trong đó ông Khánh trúng thưởng tổng giá trị 10.775.930.250 đồng và thêm 124.500.000 đồng trúng các giải hạng nhất, nhì, ba.
Còn ông P.Q.H. cũng là người trúng tương tự. Ông H. mua vé có 6 bộ số dự thưởng cũng nhận được số tiền là 10.775.930.250 đồng.
Theo quy định, ông Trần Nhật Khánh và ông P. Q.H. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, số tiền ông Khánh phải nộp là 1.089.043.025 đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Sau khi nộp thuế ông Khánh thực lĩnh với số tiền là 9.811.387.225 đồng thông qua hình thức chuyển khoản. Còn ông H.nộp thuế với số tiền là 1.076.593.025 đồng và thực lãnh là 9.699.337.225 đồng bằng hình thức chuyển khoản.
“Lấy đồ che mặt kỳ quá”
Có mặt buổi nhận thưởng, ông Trần Nhật Khánh lúc nào cũng tươi cười đầy vẻ tự tin. Ông Khánh cho biết, lý do ông không muốn đeo mặt nạ, đồng thời thoải mái công khai danh tính là vì: “Tôi trúng là công khai, xổ số thật nên tôi không có gì phải che giấu. Cái này là tôi tự nguyện công khai luôn, không ai thuyết phục tôi hết. Trước khi đến nhận thưởng tôi có hay lên mạng coi người trúng thưởng che mặt lại, tự nhiên tôi nghĩ tôi vậy mà lấy đồ che mặt thì kỳ quá. Số tiền 10 tỉ này bên ngoài nhiều người có lắm, tiền 100 hoặc 200 tỉ mình còn giấu chứ số tiền này người ta có nhiều lắm. ”.
Ông Khánh trong vòng vây của báo chí Phạm Hữu
Ông Khánh cho biết thêm, khi đi đám hỏi cùng 5 người bạn, nhóm cùng góp số tiền quĩ và sau khi ra về còn dư lại 1,5 triệu đồng. Cả 5 người quyết định dồn hết tiền mua vé số với hình thức bao 8 nhưng không ngờ lại trúng thưởng.
“Anh em bạn bè ai cũng biết tôi trúng hết và số tiền này không lớn lắm nên tôi cũng cảm thấy bình thường. Sau khi trúng tôi cũng sẽ làm từ thiện riêng cho cá nhân. Trong tâm tôi như thế nào thì tôi trả lễ như vậy”, ông Khánh chia sẻ về cảm giác khi nhận giải.
Đến cùng ông Khánh vào sáng nay cũng có 4 người bạn cùng chứng kiến. Số tiền trúng thưởng này được ông Khánh chia đều cho nhóm 5 người (kể cả ông), mỗi người nhận được khoảng 1,8 tỉ đồng.
Ông H. ngồi trầm ngâm suốt buổi trao giải Phạm Hữu

tin liên quan

Ngăn chặn phân phối vé số Vietlott cho người bán lẻ
Ngày 14.3, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV xổ số điện toán VN (Vietlott) phối hợp, yêu cầu hệ thống đại lý buộc các điểm bán hàng trên địa bàn cam kết không phân phối vé cho người bán lẻ để bán lại.
Còn ông P.Q.H. mặc chiếc áo sơ mi màu kem, da ngâm đen, dáng người gầy ngồi trầm ngâm không nói lời nào suốt buổi trao giải. Ông H. được nhân viên mang cho chiếc mặt nạ màu xanh để đeo vào nhận thưởng. Sau khi nhận thưởng, ông H. đã trích một số tiền để ủng hộ quỹ từ thiện của một đơn vị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.