Người Sài Gòn đón cơn mưa như trút nước, nhiều nơi bắt đầu ngập

11/10/2016 14:57 GMT+7

Từ 14 giờ 30 chiều nay, mưa bắt đầu nặng hạt tại các quận trung tâm như 1, 3 sau đó lan rộng ra Phú Nhuận, Bình Thạnh, Q.9 và 11. Cơn mưa đã gây ngập cục bộ nhiều nơi và vẫn đang tiếp diễn.

** Nhiều nơi dòng người và xe kẹt cứng
Trên các tuyến đường như Nguyễn Đình Chiểu, Võ Văn Tần Q.3 mưa xối xả, mây đen mù trời. Cơn mưa to đã kéo dài gần 30 phút và không hề có dấu hiệu suy giảm. 
Các các khu vực khác như Chợ Lớn (Q.5), cầu Kiệu (Phú Nhuận), Hùng Vương (Q.11), Kinh Dương Vương (Q.Bình Tân), Quang Trung (Q.9) trời cũng bắt đầu mưa to và đã gây ngập. 
Lúc 17 giờ, theo kênh VOV giao thông, giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý hầm sông Sài Gòn cũng cho biết đường Trường Sơn đoạn vào sân bay Tân Sơn Nhất xe cũng tập trung rất đông, di chuyển khó khăn.
VIDEO: Mưa trắng trời khu vực quận 3 tại các tuyến đường Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu... Thực hiện: Lê Nam

tin liên quan

Người Sài Gòn khóc tuyệt vọng giữa biển nước trong mưa to kinh khủng
Chiều 26.9, Sài Gòn chìm trong cơn mưa to khủng khiếp. Hàng chục tuyến đường đang chìm trong biển nước. Tính đến 20 giờ tối nay, mưa vẫn đang rơi, đường phố chìm trong nước, xe máy bị cuốn trôi, bệnh viện ngập, tòa nhà Bitexco dột, dòng người đang kẹt cứng trên đường.
Cách đây không lâu vào chiều 26.9, mưa to như trút nước đã đổ xuống Sài Gòn vào giờ tan tầm khiến hàng chục ngàn người phải mếu máo như muốn khóc. Nước ngập ở 59 tuyến đường, xe cộ chết máy la liệt.
Các nơi chưa bao giờ ngập như bệnh viện Ung bướu, Trưng Vương nước tràn cả vào sân. Tòa nhà Bitexco bị nước dột tràn vào trong. 
Hình chụp từ trên cao của một tòa nhà Vũ Phượng
Dù mới 14 giờ 30 nhưng trời tối đen như mực ở giao lộ Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Đình Chiểu Vũ Phượng
Ở tuyến đường bờ kè khu vực Tân Định, Q.1 mưa to khiến nước không kịp thoát. Đã bắt đầu có hiện tượng ngập nhẹ. 
Nước chưa kịp thoát ở khu vực bờ kè P.Tân Định, Q.1 Ảnh: VP
Đề phòng mưa lớn và triều cường gây ngập
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Nam bộ mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch.
Theo đó, mực nước thực đo cao nhất tính đến 7 giờ ngày 11.10 tại một số trạm như sau: trạm Biên Hoà (sông Đồng Nai) đang ở mức 1,21 m. trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở mức 1 m, trạm Phú An (sông Sài Gòn) 1,05 m.
VIDEO: Các y tá bắt lươn trong bệnh viện sau cơn mưa lịch sử 26.9.2016 khiến truyền thông thế giới dẫn lại
Dự báo mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ lên nhanh trong những ngày tới.
Đến ngày 15.10, mực nước tại các trạm có khả năng lên mức cao tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng lên mức 1,45 – 1,5 m (xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 3 là 0,05m), thời gian xuất hiện từ 4 – 6 giờ; tại trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) có khả năng ở mức cao hơn báo động 3 khoảng 0,05 – 0,1 m.
Cũng theo Trung tâm dự báo, đỉnh triều trong đợt này xuất hiện vào ngày 17 – 18.10 (ngày 17 – 18 tháng 9 âm lịch), và có khả năng đạt mức cao.
Học sinh đội mưa về trên đường Bến Bình Đông, P.11, Q.8 Ảnh: Trác Rin
Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng lên mức 1,62 – 1,67 m (cao hơn mức báo động 3 0,12 - 0,17m), thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 4 - 6 giờ và từ 16 – 18 giờ.
Tại trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) có khả năng ở mức cao hơn mức báo động 3 khoảng 0,15 – 0,20 m. Tại trạm Biên Hòa (sông Đồng Nai) có khả năng ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn mức báo động 3.
Đến 16 giờ, khu vực Đinh Bộ Lĩnh mưa vẫn nặng hạt, nước tiếp tục dâng cao Ảnh: An Huy
Mưa ngập trên đường Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng, Q. Bình Thạnh lúc 16 giờ 05 Ảnh: An Huy
Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực TP.HCM và TP.Thủ Dầu Một có khả năng ở cấp độ 3, TP. Biên Hòa có khả năng ở cấp độ 2. Cần đề phòng khả năng triều cường kết hợp với mưa lớn gây ngập nhiều nơi.
Trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua P.15 Q.Bình Thạnh, nước ngập từ 0,2 - 0,4 m làm xuất hiện tình trạng một số xe chết máy. Đến 16 giờ, khu vực mưa vẫn nặng hạt, nước tiếp tục dâng cao.
Dưới chân cầu Rạch Chiếc lúc 16 giờ 05 Ảnh: Phạm Hữu
Mưa ngập ở đường Quang Trung quận 9 lúc 16 giờ 10 Ảnh: Đức Tiến
Đúng giờ tan tầm, mưa vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng và chưa có dấu hiệu ngớt. Nhiều nơi dòng người đang kẹt cứng dưới trời mưa.
17 giờ, mưa kéo dài đến giờ cao điểm. Hàng nghìn phương tiện phải chen nhau di chuyển chậm trên đường Cộng Hòa hướng về Trường Chinh Q.Tân Bình. Tại đây, xảy ra ùn ứ nặng dưới chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám.
Mưa ngập làm cây xăng trên đường Kinh Dương Vươg, P.An Lạc, Q.Bình Tân vắng bóng Ảnh: Lưu Trân
Một sân bóng cỏ nhân tạo ở đường 79 (P.Phước Long B, Q.9) chìm trong nước sau cơn mưa lớn vào chiều 11.10 Ảnh: Đức Tiến
VOV giao thông cho biết tại giao lộ Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện xe đông, di chuyển chậm. Giao lộ Trần Quốc Thảo - Võ Thị Sáu (quận 3) tập trung rất đông xe và di chuyển lộn xộn vì đèn tín hiệu không hoạt động.
Còn ghi nhận của Thanh Niên, Đường Cộng Hòa hướng về mũi tàu Trường Chinh Q.Tân Bình, kẹt cứng.
Lúc 17 giờ 30, VOV giao thông cho biết đường Quang Trung đoạn từ chợ Hạnh Thông Tây đến chợ Cầu có dầu nhớt của xe bị đổ nên đường trơn khiến một số xe máy té ngã khi đi ngang qua.
Theo kênh VOV giao thông, giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý hầm sông Sài Gòn cũng cho biết đường Trường Sơn đoạn vào sân bay Tân Sơn Nhất xe cũng tập trung rất đông, di chuyển khó khăn. - Vũ Phượng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.