Người Sài Gòn cũng lội bì bõm từ nhà ra đường do mưa to cùng triều cường

Cơn mưa nặng hạt bắt đầu lúc 15 giờ chiều 16.10 kết hợp với triều cường dâng cao đã làm cho nhiều nơi ở TP.HCM bị ngập sâu, người dân khổ sở cả trong nhà và ngoài đường.

Các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Văn Linh (đoạn gần khu chế xuất Tân Thuận), Q.7 đều bị ngập bởi mưa to và triều cường.
Riêng khu vực đường Huỳnh Tấn Phát bị ngập nặng nhất, kéo dài từ khoảng 16 giờ chến 19 giờ 30 vẫn còn ngập sâu. So với lần ngập vào sáng cùng ngày thì đến chiều tối triều cường dâng cao về chiều cao và diện tích. Ghi nhận nước ngập kéo dài từ cầu Tân Thuận 1 đến ngã tư Nguyễn Hoàng Việt.
VIDEO: Triều cường gây ngập nặng vào sáng nay khiến người Sài Gòn khổ sở
Nước lênh láng trên đường Huỳnh Tấn Phát, Q.7, TP.HCM Ảnh: Trung Dung
Ngập nước tràn cả vào trong nhà Ảnh: Trung Dung
 
Hết sáng đến chiều, người Sài Gòn tiếp tục lội trong nước Ảnh: Phạm Hữu

Một cụ già gặp khó khăn khi di chuyển trên đường bị ngập nước Ảnh: Phạm Hữu
Nhiều xe cộ bị chết máy khi qua đoạn đường này Ảnh: Phạm Hữu
Người dân lo ngại nước ngập sâu nên ngồi đợi nước rút mới dám về nhà Ảnh: Phạm Hữu
Các cửa hàng kinh doanh bị tê liện hoàn toàn Ảnh: Phạm Hữu
Mực nước tại đây có nơi lên đến hơn bánh xe máy, khiến các xe chạy qua đây liên tục bị chết máy, người dân phải dẫn bộ. Các phương tiện chạy trên đường tuy không đông nhưng cũng diễn ra khá rối loạn. Nhiều xe bồn, buýt chạy nhanh tạo thành sóng lớn người dân khi di chuyển về nhà rất ái vì nước ngập. Các địa điểm kinh doanh trên đường gần như bị tê liệt hoàn toàn.
Còn tại khu vực Q.Bình Thạnh nước cũng ngập tương tự. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm, QL13, Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn đang trong tình trạng ngập trên diện rộng.
Khu vực Thanh Đa bị ngập sâu gần hết bánh xe, nhiều phương tiện chết máy, nước tràn vào nhà dân gây hư hỏng đồ đạc. Người dân thay nhau tát nước, tìm cách kê các vật dụng gia đình như máy lạnh, máy giặt lên cao để tránh hư hỏng.
Riêng khu vực buôn bán ở chung cư Thanh Đa bị ngập nặng, hàng hoá của tiểu thương chìm trong nước. Quán xá đình trệ kinh doanh vì triều cường lên cao. Tại khu vực Bình Quới tình trạng ngập diễn ra tình trạng ngập nặng nhất. Mực nước tại đây lên khoảng 30 cm, có nơi sâu đến 50 cm.
Theo ông Nguyễn Văn Quyên, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Thạnh, vào chiều nay, một đoạn bờ bao cạnh một nhà hàng trong khu du lịch Bình Quới 1 bị vỡ làm nước tràn vào gây ngập. Phòng PCCC Q.Bình Thạnh đã phải điều 2 xe chữa cháy đến nhà hàng ứng cứu.
Nước tràn vào nhà dân tại khu Bình Quới Q.Bình Thạnh Ảnh: Đức Tiến
Người dân phải vất vả Ảnh: Đức Tiến
Khu vực Thanh Đa bị nước nhấn chìm vì triều cường Ảnh: Đức Tiến
Theo ông Nguyễn Văn Quyên, Trưởng phòng Cành sát PCCC Q.Bình Thạnh, vào chiều nay, một đoạn bờ bao cạnh một nhà hàng trong khu du lịch Bình Quới 1 bị vỡ làm nước tràn vào gây ngập nhà hàng Ảnh: Đức Tiến
Theo Trung tâm dự báo thủy văn khu vực Nam bộ mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên nhanh trong hai ngày qua và hiện ở mức cao.
Mực nước thực đo cao nhất tính đến 7 giờ ngày 16.10 tại một số trạm như: trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) đạt mức 1,48 vào lúc 6 giờ, cao hơn mức báo động 3 là 0,18 m. Trạm Biên Hoà (sông Đồng Nai) đạt mức 1,80 m vào lúc 5 giờ, ở mức báo động 2. Tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt mức 1,60 m vào lúc 3 giờ. Trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt mức 1,58 m, vào lúc 4 giờ 30, cao hơn mức báo động 3 là 0,08 m.
Dự báo mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới và đạt đỉnh vào khoảng ngày 17 – 18.10 (ngày 17 - 18 tháng 9 âm lịch).
Qua đó, đỉnh triều tại các trạm có khả năng đạt mức như sau: tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng lên mức 1,63 – 1,68m (cao hơn mức báo động 3 là 0,13 – 0,18 m), thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 5 – 7 giờ và từ 17 – 19 giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.