Người ngoại tỉnh ùn ùn rời Quảng Ninh để về quê đón Tết

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
04/02/2021 21:14 GMT+7

Hàng nghìn người ngoại tỉnh đã đổ dồn đến Trạm thu phí cầu Bạch Đằng để khai báo y tế , đo thân nhiệt trước khi rời Quảng Ninh về quê ăn Tết.

Trong ngày tiễn ông Công, ông Táo (4.2, tức 23 tháng Chạp), hàng ngàn người tỉnh ngoài đã xếp hàng ở Trạm thu phí cầu Bạch Đằng, thuộc cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, để đón xe về quê ăn Tết sớm.

Bát nháo cò mồi trên cao tốc, “chặt chém” tiền xe ngay chốt phòng dịch Covid-19

Bắt đầu từ trưa đến chiều tối 4.2, lượng người đổ về cầu Bạch Đằng mỗi lúc một đông hơn.
Khi các phương tiện gần đến chốt kiểm soát luôn có lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông ra hiệu dừng xe, yêu cầu tài xế và hành khách xuống xe vào lều dã chiến thực hiện khai báo y tế.

Người dân đều có ý thức đeo khẩu trang khi tới chốt kiểm soát để khai báo y tế

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Theo quan sát, tất cả mọi người khi xuống xe đều đeo khẩu trang, bước đến gặp cán bộ y tế nhận tờ khai báo y tế.
Do có hàng nghìn người đăng ký nên lực lượng chức năng dù nhắc nhở giữ khoảng cách tối thiểu 2 m cũng không xuể. Trong khi đó, bàn khai báo lúc nào cũng quá tải, người dân phải ngồi bệt xuống đất hay tìm bất cứ chỗ nào kê được giấy để viết.
Qua phản ánh của người dân, việc dịch bệnh đang bùng phát tại Quảng Ninh với những diễn biến khó lường, thì các chốt kiểm soát phòng dịch như ở Trạm thu phí cầu Bạch Đằng cần phải thực hiện giãn cách tốt hơn nữa, không để tình trạng người dân tụ tập, chen lấn, là nguy cơ lây nhiễm chéo.

Tổng hợp tình hình Covid-19 ngày 4.2: Nỗi lo dịch bệnh trước Tết Nguyên đán

Trước tình trạng trên, chiều 4.2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng, đã đi kiểm tra chốt kiểm soát Trạm thu phí Cầu Bạch Đằng. Tại đây, ông Khắng yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.
Đặc biệt, lực lượng thanh tra giao thông, công an địa phương phải tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, chèn ép giá dịch vụ vận tải khách công cộng.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, Quảng Ninh đang là 1 trong những ổ dịch lớn của cả nước. Tính đến chiều 4.2, tỉnh này đã ghi nhận 44 ca bệnh. Tỉnh này đã truy vết 76.262 trường hợp, trong đó, F1 là 2.281 người, F2 là 16.116 người, còn lại từ F3 - F4. 

Người rời Quảng Ninh dịp này đa phần là lao động ngoại tỉnh

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 lúc nào cũng ken đặc người

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Tình trạng quá tải diễn ra gần như cả ngày

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Số lượng bàn viết không đủ, người dân phải tìm cách kê ở nơi tiện nhất có thể

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Người đứng, ngồi chen nhau để khai báo

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Càng về cuối chiều, dòng người mỗi lúc một đông hơn

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Lực lượng chức năng làm việc không ngơi nghỉ trong lều dã chiến

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Cháu bé theo bố tay xác nách mang cùng về quê

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.