Người đi mua vé tàu Tết Mậu Tuất 2018 thuận lợi, không nghẽn mạng

15/10/2017 15:26 GMT+7

Trong ngày đầu bán vé tàu lửa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hành khách đến ga Sài Gòn mua vé đông nghịt, nhưng không xảy ra lộn xộn; mua vé và đặt chỗ online không nghẽn mạng.

Sáng 15.10, ga đường sắt Sài Gòn bắt đầu mở đợt bán vé tàu Tết Nguyên đán. Khách đến ga mua vé bằng cách nhắn tin qua điện thoại lấy số thứ tự, cú pháp: GASG TÊN XXXX gửi 8377 (trong đó, TÊN: người đến mua vé; XXXX: bốn số cuối của chứng minh thư, hộ chiếu).
VIDEO: Hàng chục ngàn vé tàu Tết 2018 đã được bán hết trong vài giờ
Mua vé dễ dàng
Theo ghi nhận của Thanh Niên, lúc 8 giờ sáng, nhiều người từ khắp các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuấn đến ga Sài Gòn (Q.3) mua vé tàu, chuẩn bị về quê nghỉ lễ Tết Mậu
“Mỗi ngày, ga Sài Gòn sẽ sẽ phát ra 1.000 số tự cho khách đến mua vé trực tiếp. Dự kiến, số thứ tự từ 1 - 250, khách đến ga mua từ 8 - 11 giờ; số thứ tự từ 251 - 500, khách đến mua từ 11 - 14 giờ; số thứ tự từ 501 - 750, khách đến mua từ 14 - 18 giờ; số thứ tự 751 trở đi, mua vé sau 18 giờ”
ông Đỗ Quang Văn
Tuất.
Tại các sảnh ga, hàng loạt bảng hướng dẫn và thông tin chuyến tàu được dựng thông báo. Nhiều khách cũng tập trung tại khu vực theo dõi và dùng điện thoại, giấy viết ghi lại chuyến tàu cho mình.
Hầu hết khách đến ga đã gửi tin nhắn lấy số thứ tự từ hôm qua (14.10) và đến ga ngồi chờ đến lượt mua vé.
Tuy nhiên, một số trường hợp người đến ga Sài Gòn mua vé chưa lấy số thứ tự, phải nhờ nhân viên ga hướng dẫn. Tuy nhiên, họ chỉ đặt xong rồi về vì số thứ tự đã vượt quá 1.000 (chỉ bán vé cho 1.000 số thứ tự/ ngày, mỗi số chỉ được mua 4 vé).
Bên cạnh đó, sảnh trong nhà ga, nhiều khách xếp hàng lần lượt tra cứu thông tin tại 5 chiếc máy tìm chuyến, ngày giờ tàu chạy và in thẻ lên tàu.
Rất đông hành khách tập trung về ga Sài Gòn mua vé tàu tết sáng nay 15.10 ẢNH: AN HUY
Trong khi đó, hàng trăm hành khách đã có số thứ tự, cũng tập trung về phòng bán vé, đợi thông báo đến lượt mua. Lượng khách tập trung mua đông nhưng mọi việc diễn trật tự, không lộn xộn. Đến 10 giờ, có hơn 150 số thứ tự đã được bán vé.
Là một trong những hành khách đầu tiên cầm vé trên tay, anh Nguyễn Văn Chí (28 tuổi, quê Bình Định) cho biết, đọc được thông tin trên báo đài nên 8 giờ sáng hôm qua, anh đã nhắn tin điện thoại đặt số thứ tự và sáng nay đến ga mua được vé sớm, khởi ngày 25.12 âm lịch. “Mấy năm trước, do chậm trễ nên mỗi khi mua vé tàu về quê rất khó, năm nay tôi rút kinh nghiệm và mua được vé sớm hơn. Giá vé từ ga Gài Gòn - ga Quy Nhơn năm nay là 732.000 đồng”, anh Chí chia sẻ.
Còn anh Nguyễn Thái Minh (43 tuổi, quê Quảng Trị) cho biết, do đặt số thứ tự trễ vào sáng nay, nên mã số của anh là 914, phải ngồi đợi đến chiều mới mua được. “Tôi ở H.Củ Chi lên ga từ sáng sớm. Bây giờ là 10 giờ, nhưng ga chỉ mới giải quyết chưa được 200 số thứ tự, không biết trong ngày này tôi có mua được vé không nữa, vì sang thứ 2 tôi phải đi làm cả ngày không lên ga được”, anh Minh lo lắng.

Mua online không nghẽn mạng
Lúc 11 giờ,  trên website: dsvn.vn khách đặt vé online từ ga Sài Gòn đi các ga: Quy Nhơn (Bình Định), Tam Kỳ (Quảng Nam), Đà Nẵng (TP.Đà Nẵng), Bình Sơn (Quảng Ngãi) vào các ngày từ 5.2 - 14.2.2018 (tức 20 - 29.12 tháng Chạp), hầu hết các tàu đã được giữ chỗ tạm thời và đã đặt vé...
Tại một số quán cà phê trong ga Sài Gòn, nhiều khách cho biết việc đặt vé trên mạng thuận lợi, không nghẽn mạng, nhưng nếu vào chậm sẽ hết chỗ đặt vé.
Chị Nguyễn Thị Lan (25 tuổi, quê Phú Yên) cho biết, đặt vé trên mạng sáng nay khá thuận lợi, không bị nghẽn mạng. Chị đã đặt được cho mình 2 chỗ từ ga Sài Gòn đi ga Tuy Hòa ngày 26.12 âm lịch. Tuy nhiên, chị cho biết đến 11 giờ, hầu hết các tàu đều đã có khách đặt chỗ và giữ vé, trong 5 phút chị làm mới trang website một lần, để tìm chỗ đặt vé cho người bạn từ ga Sài Gòn đi ga Đà Nẵng ngày 25.12 âm lịch, nhưng tìm chưa ra.
Khách tìm chuyến tàu và ngày khởi hành, đặt vé tại 5 chiếc máy điện tử bên trong sảnh ga Sài Gòn sáng 15.10 ẢNH: AN HUY

tin liên quan

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất nghỉ 2 ngày trước Tết
Ngày 5.10, tại hội nghị giao ban báo chí quý 3/2017, ông Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động VN, cho biết cơ quan này ủng hộ phương án 1 của Bộ LĐ-TB-XH đang lấy ý kiến về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018, đó là nghỉ 7 ngày, trong đó có 2 ngày nghỉ trước tết.
Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, sau khi mở mạng bán vé 30 phút, thì khách đã thanh toán (online và các hệ thống bán vé) được 3.100 vé. Đến 11 giờ, tổng số chỗ khách đặt đi tàu từ ngày 5.2.2018 (20.12 âm lịch) - 14.2.2018 (29.12 âm lịch) và từ 19.2.2018 (4.1 âm lịch) - 3.3.2018 (16.1 âm lịch) ga từ Sài Gòn đi các ga đến Nha Trang, Hà Nội và ngược lại là 65.640 vé. Trong đó, đã thanh toán 14.102 vé, với số tiền 17.791.244.000 đồng. 
Khách nên truy cập vào hệ thống website dsvn.vn để mua vé hoặc đặt giữ chỗ và đến các nơi quy định để thanh toán. Khi mua vé đi tàu dịp tết, hành khách phải mang theo giấy tờ tùy thân của người đi tàu để mua. Đồng thời, khách không nên mua vé từ những nguồn không rõ ràng, để tránh mua vé giả và không có giá trị đi tàu.
“Mỗi ngày, ga Sài Gòn sẽ sẽ phát ra 1.000 số tự cho khách đến mua vé trực tiếp. Dự kiến, số thứ tự từ 1 - 250, khách đến ga mua từ 8 - 11 giờ; số thứ tự từ 251 - 500, khách đến mua từ 11 - 14 giờ; số thứ tự từ 501 - 750, khách đến mua từ 14 - 18 giờ; số thứ tự 751 trở đi, mua vé sau 18 giờ”, ông Văn cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.