Người dân Tây đô nườm nượp đến đường hoa Tết Đinh Dậu nghe gà gáy

25/01/2017 16:06 GMT+7

Ngày 25.1, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ Trần Việt Phường cho biết đường hoa nghệ thuật chủ đề Sắc xuân đất nước đã khai mạc vào tối 24.1 và đón nhận số lượng cực lớn khách tham quan trong và ngoài nước...

Du khách đến đây để  vui chơi, quay phim, chụp ảnh, thưởng thức đờn ca tài tử…
Cổng chính đường hoa nơi có gà trống 15 phút gáy 1 lần Ảnh: Quang Minh Nhật
Cổng đường hoa giáp đường Phan Đình Phùng Ảnh: Quang Minh Nhật
Hoa đua sắc Ảnh: Quang Minh Nhật
Đường hoa này tọa lạc trên tuyến 2 chiều Võ Văn Tần- Nguyễn Thái Học (P.Tân An, Q.Ninh Kiều, dài 325m) quy tụ 80.000 giỏ hoa kiểng các loại. Kinh phí thực hiện đường hoa lấy từ nguồn vận động xã hội hóa.
Cổng chính đường hoa giáp đại lộ Hòa Bình, nơi đặt biểu tượng gà trống rất hùng dũng. Mô hình gà trống này cứ 15 phút vỗ cánh, cất tiếng gáy một lần gây thích thú cho bao người.
“Đường hoa mở cửa miễn phí nên ban tổ chức không thể thống kê chính xác số lượng người tham quan từ sáng đến tối. Tuy nhiên lượng người hội tụ là cực lớn. Đường hoa hoạt động đến hết ngày 2.2 tức mùng 6 tết. Lực lượng công an, dân phòng luôn túc trực để bảo vệ mọi người tham quan đường hoa vui vẻ, an toàn”, ông Phường thông tin.
Cần Thơ trên đường phát triển Ảnh: Quang Minh Nhật
Dưa hấu trồng tại đường hoa  Ảnh: Quang Minh Nhật
Lúa, bắp tươi xanh Ảnh: Quang Minh Nhật
Đờn ca tài tử nơi đường hoa Ảnh: Quang Minh Nhật
Hoa mai khoe nụ Ảnh: Quang Minh Nhật
Mô hình 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa Ảnh: Quang Minh Nhật

tin liên quan

Gà cất tiếng gáy tại Đường hoa Nguyễn Huệ
Gia đình gà mang đến thông điệp thuận lợi và thịnh vượng, tượng trưng cho sự viên mãn tròn đầy - lời chúc cho năm mới Đinh Dậu vạn sự như ý, là điểm nhấn tại Đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.