Người đàn ông bất hạnh mang hàng trăm khối u

07/01/2014 21:22 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông Indonesia với hàng trăm khối u phủ kín người đã đưa ra lời khẩn cầu giúp đỡ cuối cùng sau khi căn bệnh lạ cướp đi thị lực của ông, theo báo Daily Mail .

Ông Slamet, ở Đông Java, được cho là đã mắc bệnh u xơ thần kinh, một chứng bệnh di truyền vốn gây ra những khối u không thể kiểm soát dọc theo các dây thần kinh.

Theo lời em trai Suwadi, ông Slamet, năm nay 59 tuổi, đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u ở thắt lưng vào năm 1991.

Nhưng 6 tháng sau đó, các khối u bắt đầu mọc lung tung trên khuôn mặt và thân thể của ông.

Những năm sau đó, tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng, và ông Slamet thường xuyên bị đau nhức khắp cơ thể.

Gần đây các khối u đã bắt đầu bịt lỗ mũi của ông, khiến ông thở rất khó khăn.

Slamet hiện không thể làm việc và sống nhờ tiền bố thí của những người xung quanh.

Những người hàng xóm tốt bụng của Slamet ở Nguntoronadi, Magetan, Đông Java, đã mở trang Facebook với hy vọng quyên góp đủ tiền để mổ tách bỏ các khối u cho người đàn ông bất hạnh.

Khang Huy

>> Bé gái sơ sinh có khối u dị thường ở hậu môn
>> Bệnh nhân được mổ khối u lớn ở mặt ra viện
>> Cụ già 90 tuổi mang khối u khổng lồ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.