Người đàn ông Ấn Độ có chân phải nặng 100 kg

18/02/2016 13:24 GMT+7

Đôi chân của Arun Rajasingh, 34 tuổi, sống ở Ấn Độ phát triển to bất thường. Chân phải của ông nặng đến 100 kg. Các bác sĩ vẫn không thể chẩn đoán chính xác căn bệnh của ông Rajasingh.

Đôi chân của Arun Rajasingh, 34 tuổi, sống ở Ấn Độ phát triển to bất thường. Chân phải của ông nặng đến 100 kg. Các bác sĩ vẫn không thể chẩn đoán chính xác căn bệnh của ông Rajasingh.

Chân của Rajasingh to đến 100 kg - Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Bàn chân lớn như chân voi của Rajasingh phát triển to gấp 5 lần bình thường. Ông không thể đi lại mà phải cần đển xe lăn, theo Daily Mail.
Các bác sĩ không biết căn bệnh nào đã khiến chân phát triển to bất thường như vậy. Họ đã loại bỏ khả năng mắc bệnh phù chân voi mà nguyên nhân do nhiễm ký sinh trùng.
Sau khi kiểm tra nhiều lần nhưng không phát hiện nguyên nhân, các bác sĩ cho rằng Rajasingh mắc một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp. Ông sống ở thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, Ấn Độ.
Hiện tại, phương pháp điều trị duy nhất là dùng thuốc giảm đau kết hợp với vật lý trị liệu do chưa có phương thuốc đặc trị cho tình trạng này.
“Các bác sĩ đang nghiên cứu nguyên nhân khiến chân tôi phát triển quá cỡ chứ chưa tìm ra phương thuốc chữa trị”, ông Rajasingh nói.
Khi Rajasingh vừa chào đời, bác sĩ nói với cha mẹ Rajasingh rằng ông chỉ có thể sống được vài tuần. Tuy nhiên, thời gian trôi qua đã chứng minh nhận định đó là không chính xác.
Rajasingh đã ghi danh vào một trường đại học công nghệ cách nhà 800 km. Sau khi tốt nghiệp, ông từng làm ở một số nơi nhưng do căn bệnh hành hạ nên đã phải nghỉ việc. Rajasingh đang nỗ lực lập một công ty phần mềm mà ông là người điều hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.