Người dân Hà Tĩnh hối hả dọn đồ chạy lũ

Phạm Đức
Phạm Đức
03/09/2019 16:20 GMT+7

Người dân ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) đang hối hả thu dọn đồ đạc và đưa vật nuôi lên chỗ cao để chạy lũ vì mưa lớn và thủy điện xả lũ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, 2 ngày qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Mưa lớn,cộng với Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ từ sáng sớm nay (3.9) với lưu lượng xả 1.200 m3/s, khiến nhiều xã ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bị nước lũ chia cắt.
Theo thống kê sơ bộ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Khê, đến chiều cùng ngày, đã có trên 10 xã bị nước lũ chia cắt gây ngập cục bộ như: Gia Phố, Hương Lâm, Phúc Đồng, Phương Điền, Phương Mỹ, Lộc Yên, Hương Trạch...

Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ vào sáng nay

Ảnh Phạm Đức

Trước tình hình mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài và nước sông Ngàn Sâu đang dâng cao, đe dọa ngập lụt, người dân ở các xã nói trên đang khẩn trương sơ tán đồ đạc, trâu bò, lợn, gà... đưa lên cao để tránh lũ.
Dưới đây là hình ảnh PV Báo Thanh Niên ghi lại cảnh chạy lũ của người dân tại xã Phúc Đồng:
 

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường và nhà dân trên địa bàn xã Phúc Đồng bị chia cắt

Ảnh Phạm Đức

Người dân di chuyển đồ đạc lên cao để tránh bị nước lũ nhấn chìm

Ảnh Phạm Đức

 

Người dân đưa vật nuôi vào bên trong

Ảnh Phạm Đức

Bà Nguyễn Thị Ngụ (65 tuổi, trú tại thôn 1, xã Phúc Đồng) đang gác đồ đạc lên cao

Ảnh Phạm Đức

Do thường xuyên sống chung với lũ nên người dân nơi đây thường làm thêm gác chạn để gác đồ khi có lũ

Ảnh Phạm Đức

Gia đình anh Nguyễn Quốc Hiệp (37 tuổi, trú tại xóm 1, xã Phúc Đồng) huy động người thân đưa heo rừng nuôi lên vị trí cao để tránh lũ)

Ảnh Phạm Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.