Người dân đòi truy tìm nguồn nước thải ô nhiễm

25/05/2017 13:02 GMT+7

Tối 23.5, nhiều người dân thôn Thọ Khương, xã Tam Hiệp, H.Núi Thành (Quảng Nam) đã tụ tập phản ứng khi thấy con mương dẫn nước qua cánh đồng Thọ Khương đục ngầu, cùng lúc trời đang có mưa lớn.

Lãnh đạo thôn cùng người dân đi kiểm tra thì phát hiện tại vị trí cống xả thải Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp (KCN) Bắc Chu Lai thuộc Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng KCN Bắc Chu Lai có lượng nước chảy rất mạnh, nước màu đỏ đục, bốc mùi khét và hôi thối. Nước từ cống xả thải chảy xuống làm ngập cánh đồng lúa từ 30 - 40 cm, ảnh hưởng đến nhiều diện tích lúa mới gieo sạ.
Ông Nguyễn Đức Anh, Phó chủ tịch UBND xã Tam Hiệp, cho biết khi nhận tin báo, đã cùng lực lượng công an xã đến hiện trường cũng ghi nhận tình trạng này.
Theo ông Bùi Minh Trung, Trưởng thôn Thọ Khương, đây không phải lần đầu xuất hiện tình trạng này. Trước đó, cứ mỗi lần trời mưa là nước từ cống xả thải KCN Bắc Chu Lai lại xả vào kênh tưới tiêu nội đồng của người dân, gây hư hại nặng cho hoa màu.
Riêng vụ đông xuân 2017, nước từ cống xả thải gây ngập úng 4 lần khiến nhiều diện tích lúa hư hỏng, môi trường bị ô nhiễm; nhiều hộ phải bỏ ruộng hoang. Người dân nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết nên rất bức xúc.
Trưa 24.5, ông Châu Ngọc Ngộ, đại diện Nhà máy xử lý nước thải KCN Bắc Chu Lai, cho rằng nguồn nước đổ ra mương tối 23.5 không xuất phát từ nhà máy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.