Người Đà Nẵng nghĩa hiệp cứu nữ du khách Pháp bị té xe

13/04/2016 22:40 GMT+7

Trên đường đi thăm chùa Linh Ứng (Đà Nẵng), chị Nguyễn Thị Thông (nhân viên Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng) bắt gặp nữ du khách Vidal N. (hơn 70 tuổi, người Pháp) bị té xe khi đang đi trên con đường núi ở bán đảo Sơn Trà.

Trên đường đi thăm chùa Linh Ứng (Đà Nẵng), chị Nguyễn Thị Thông (nhân viên Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng) bắt gặp nữ du khách Vidal N. (hơn 70 tuổi, người Pháp) bị té xe khi đang đi trên con đường núi ở bán đảo Sơn Trà.

Chị Nguyễn Thị Thông và bà Vidal N.Chị Nguyễn Thị Thông và bà Vidal N.
Ngay lập tức, chị Thông dừng xe và chạy đến hỗ trợ cho du khách này. Với kinh nghiệm điều dưỡng, chị Thông nhanh chóng đánh giá du khách này bị gãy xương đùi bên phải nên đã nhanh trí tìm một tấm ván ven đường để cố định xương gãy, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ của những người xung quanh nhanh.
Bác sĩ Lâm Trọng Cơ, Trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, đơn vị cấp cứu cho bà Vidal N. cho biết, bà bị gãy cổ xương đùi, và việc sử dụng tấm ván cố định xương gãy của chị Thông đã giúp ích cho nạn nhân.
Sau 10 ngày điều trị, các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã điều trị thay ổ khớp xương đùi và đến nay sức khỏe của bà Vidal N. tiến triển rất tốt, có thể xuất viện trong ngày 14.4.
Bà Vidal N. cho biết: “Khi gặp tai nạn tôi thực sự đau đớn, lại không biết tiếng Việt nên rất hoảng, may sao gặp được chị Thông cấp cứu, và hỗ trợ đưa tôi vào bệnh viện. Thời gian tôi điều trị tại bệnh viện, chị Thông thường xuyên đến thăm hỏi bệnh tình. Tôi có tình yêu đặc biệt với Đà Nẵng bởi mỗi năm tôi đều dành 1 tháng để đến thành phố này, giờ tôi càng yêu TP với những con người tốt bụng này hơn.”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.