Người Đà Nẵng hào hứng với Ngày hội sắc màu hạnh phúc

An Dy
An Dy
15/07/2019 20:38 GMT+7

Ngày 14.7, lần đầu tiên Chương trình Ngày hội sắc màu hạnh phúc được tổ chức tại Đà Nẵng, thu hút sự tham gia của đông đảo những người thích lối sống tích cực…

Tại Ngày hội sắc màu hạnh phúc được tổ chức lần đầu tiên tại Đà Nẵng, các thành viên tham gia chia sẻ những thông điệp sống tích cực như: “Hôm nay, trong bất cứ trường hợp nào, tôi sẽ để ý vứt rác đúng chỗ”, “Tôi sẽ hạn chế tối đa sử dụng túi nilon bằng cách đem theo túi của mình”, “Tôi sẽ tập thể dục ít nhất 5-10 phút mỗi ngày”…

Hay thú vị hơn là những “nhắc nhở” bản thân như: “Hôm nay tôi sẽ dành trọn vẹn 30 phút để trò chuyện với những người thân trong gia đình”, “Hôm nay tôi sẽ thay đổi cách bài trí phòng riêng, chỗ làm việc cho thêm sinh khí mới mẻ”, “Tôi sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng ít nhất một lần trong tuần”, “Tôi sẽ nói với một người bạn về những thế mạnh và điểm độc đáo tôi thấy ở họ”…

Anh Nguyễn Thanh Hải (P.Nam Dương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng), cùng con trai tham gia sự kiện từ sớm, cho biết: “Với các hoạt động tại sự kiện như vẽ tranh, tham gia trò chơi với bộ thẻ công cụ “Việc tốt mỗi ngày", những lời dạy của tôi dành cho con sẽ bớt lý thuyết hơn, sinh động hơn và con tiếp nhận dễ dàng hơn…”.

Dành thời gian vẽ tranh cùng con và chia sẻ thông điệp sống đẹp

ẢNH: AN DY

“Những hoạt động như thế này khiến mọi người có thể giao lưu trong nguồn năng lượng tốt, tích cực, chia sẻ năng lượng sống đẹp cho nhau”, chị Trần Liên Hương (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) chia sẻ điểm thú vị khi tham gia hoạt động của Ngày hội sắc màu hạnh phúc cùng gia đình.

Bên cạnh đó, những người tham gia cũng hào hứng tiếp nhận dự án và cùng thực hiện những việc tốt đẹp. Đó chăm sóc, giúp đỡ người già, người bệnh, trẻ em; vỗ về, ân cần với mọi người; tha thứ mọi lỗi lầm; biết nâng đỡ nhau; cùng trao tặng những điều tốt đẹp và trân trọng cuộc sống.

Bà Quách Hương - phụ trách chương trình Ngày hội sắc màu hạnh phúc cho biết đây là hoạt động chia sẻ những thông điệp sống tích cực “Khi bạn thay đổi, thế giới thay đổi”. Cũng theo bà Hương, khi tham gia dự án, mọi người sẽ hướng đến những suy nghĩ sống đẹp, sống tích cực, chiến thắng giận dữ, quý trọng bản thân, sống không stress, nhận thức bản thân, học cách thiền định, lãnh đạo nội tâm…

Chương trình Ngày hội sắc màu hạnh phúc thuộc dự án “Triệu triệu việc tốt” do Inner Space và Liên hiệp các Hội UNESCO VN phát động, với mục tiêu nâng cao hiểu biết của người Việt Nam về những giá trị tốt đẹp của mỗi cá nhân, nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường sống và tạo nên sự thay đổi tích cực trong cộng đồng. Dự án đặt mục tiêu 100 triệu việc tốt, trở thành văn hóa ứng xử tự nhiên của mỗi con người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.