Người Đà Nẵng cần biết những tuyến cấm xe để phục vụ APEC

29/10/2017 17:06 GMT+7

** Đổi lộ trình xe buýt Chiều 29.10, Sở GTVT TP.Đà Nẵng cho hay từ ngày 5 đến 12.11, trong Tuần lễ cấp cao APEC sẽ điều chỉnh lộ trình 5 tuyến xe buýt trợ giá và cấm xe một số tuyến đường.

Theo đó, tuyến số 5 từ trạm Xuân Diệu đến chung cư Hòa Hiệp Nam điều chỉnh đoạn Trần Cao Vân - Quang Trung - Bạch Đằng – 3.2 bằng lộ trình Trần Cao Vân - Đống Đa – Lý Tự Trọng – Thanh Sơn - Ông Ích Khiêm – Nguyễn Tất Thành - đường dẫn cầu Thuận Phước - Xuân Diệu.
Tuyến số 7 từ trạm Xuân Diệu đi trạm Phạm Hùng điều chỉnh đoạn 3.2 – Đống Đa – Lê Lợi – Lý Tự Trọng – Trần Phú – Quang Trung bằng lộ trình Đỗ Xuân Cát – Như Nguyệt - đường dẫn cầu Thuận Phước - Nguyễn Tất Thành – Ông Ích Khiêm – Thanh Sơn – Lý Tự Trọng.
Tuyến số 11 từ trạm Xuân Diệu đi CĐ Việt Hàn điều chỉnh đoạn Nguyễn Tất Thành – Ông Ích Khiêm – Hải Phòng – Lý Thái Tổ – Phan Thanh – Phạm Văn Nghị – Nguyễn Tri Phương – Lê Đình Lý – Nguyễn Hữu Thọ bằng lộ trình Đỗ Xuân Cát – Như Nguyệt - đường dẫn cầu Thuận Phước - Nguyễn Tất Thành – Ông Ích Khiêm – Lê Duẩn – Phan Châu Trinh – Trưng Nữ Vương - Nguyễn Hữu Thọ.
Tuyến TMF cũng điều chỉnh không đi vào các tuyến đường có lượng phương tiện hoạt động lớn.
Riêng tuyến số 1, 8 và 12 ngưng hoạt động trong thời gian này.
Bên cạnh đó, từ ngày 3 đến 12.11, thành phố cấm ô tô tải tự đỗ, xe tải ben hoạt động trên tất cả các tuyến đường nội đô, chỉ được lưu thông trên tuyến đường Hầm Hải Vân – Túy Loan, QL14B, cầu vượt Hòa Cầm đến Túy Loan, QL1A, cầu vượt Hòa Cầm đến giáp Quảng Nam và đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

tin liên quan

Mùa nước nổi miền Tây nhìn từ trên cao
Hằng năm, từ tháng 7 - 10 âm lịch (khoảng tháng 8 - 11 dương lịch), nước từ thượng nguồn sông Mê Kông lại đổ về đồng bằng sông Cửu Long… tạo thành biển nước mênh mông và miền Tây bắt đầu vào mùa nước nổi. 
Cũng trong thời gian từ ngày 2 đến 12.11, từ  5 giờ đến 23 hằng ngày, trừ những xe có phù hiệu phục vụ APEC, còn lại cấm ô tô tải trên 1,5 tấn, ô tô khách trên 16 chỗ, xe vệ sinh môi trường, xe rác trừ xe có phù hiệu phục vụ APEC hoạt động trên đường: Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Thoại, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đức Thuận, Minh Mạng, An Nông, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 3.2, Bạch Đằng, Trần Phú, 2.9, Cách mạng Tháng 8, đường Hàm Nghi, Lê Đình Lý, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ Nguyễn Tri Phương đến Duy Tân, Trưng Nữ Vương, Nguyễn Văn Linh, Duy Tân, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Tiên Sơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.