Người chơi lễ 30.4 'đỏ mắt' tìm nhà nghỉ Vũng Tàu vì giá tăng chóng mặt

29/04/2017 20:32 GMT+7

Trong khi giá khách sạn, resort có sao tăng từ 15 – 30% thì các nhà nghỉ trên địa bàn TP.Vũng Tàu lại có dịp tăng giá vô tội vạ.

Dịp lễ 30.4 và 1.5 có đến bốn ngày nghỉ nên du khách dự kiến xuống các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tăng mạnh.
Đến chiều 29.4, nhiều khách sạn, resort ven biển trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, TP.Vũng Tàu gần như đã đầy phòng do du khách đặt từ nhiều ngày trước. Có du khách đặt phòng trước một tháng.

tin liên quan

Giá vé xe khách tăng 30 - 40% dịp lễ 30.4 và 1.5
Ngày 17.4, Bến xe Miền Đông (TP.HCM) cho biết dịp lễ 30.4 và 1.5, xe khách từ Bến xe Miền Đông đi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ phụ thu không quá 30% giá vé từ ngày 29 - 30.4.
So với ngày thường, giá phòng các khách sạn, resort tăng từ 15-30%. Cụ thể, khách sạn 2 sao có giá cho thuê từ 1-1,5 triệu đồng/phòng 2 người; khách sạn 3 sao từ 1,4-2,5 triệu đồng/phòng 2 người; khách sạn 4-5 sao từ 3-8 triệu đồng/phòng.
Trong khi các khách sạn có sao, resort tăng giá phòng theo qui định thì hầu hết nhà nghỉ trên địa bàn TP.Vũng Tàu tăng giá một cách vô tội vạ.
Giá nhà nghỉ tăng vô tội vạ ở Vũng Tàu1
Khi gọi điện thoại đến các nhà nghỉ trên đường Hoàng Hoa Thám, La Văn Cầu, Phó Đức Chính, Phan Chu Trinh, Phan Văn Trị... để đặt phòng thì lễ tân đều từ chối hoặc ra giá rất cao.
Nếu ngày thường, ở những tuyến đường trên chỉ có giá từ 200 – 350.000 đồng/phòng 2 người thì dịp lễ tăng từ 800 – 1.200.000 đồng.
Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra một số doanh nghiệp, khu du lịch, nhà nghỉ, khách sạn tư nhân… nhằm rà soát chất lượng dịch vụ, chấn chỉnh việc niêm yết giá, bảo đảm về an ninh trật tự, môi trường trong lĩnh vực du lịch trước, trong và sau dịp lễ.
Trong khi đó, UBND huyện, thành phố yêu cầu Ban quản lý các KDL tại các địa phương và các doanh nghiệp du lịch chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để phục vụ du khách trong điều kiện tốt nhất.
Giá nhà nghỉ tăng vô tội vạ ở Vũng Tàu2
Nhiều chương trình thu hút du khách
Ông Lê Thanh Lâm, Phó Giám đốc KDL Biển Đông cho biết, trong 2 ngày 29 và 30.4, tại KDL sẽ diễn ra chương trình Fun Beach Festival (bãi biển vui nhộn).
Đây là sự kết hợp xu hướng du lịch phượt, trải nghiệm chương trình âm nhạc tại bãi biển.
Tham dự Fun Beach Festival, khán giả không chỉ được hòa mình vào không khí âm nhạc sôi động mà còn được tham gia hàng loạt hoạt động giải trí trên biển, làm sạch môi trường trong 2 ngày 1 đêm; thưởng thức ẩm thực BBQ và chương trình âm nhạc.
KDL Biển Đông cũng vừa đưa vào hoạt động nhà phao Okul. Hệ thống nhà phao Okul trải dài 100m dọc bãi biển thuộc Cổng số 4, KDL Biển Đông, gồm tổ hợp 4 nhà phao: Bể trượt tròn, bể trượt cao, khu nhà phao vượt chướng ngại vật, khu nhà bóng trên cát.
Tại khách sạn Sammy, tối 30.4 sẽ diễn ra tiệc buffet tại hồ bơi với giá 345.000 đồng/vé, phục vụ 30 món ăn và chương trình nhạc âm nhạc sôi động do các DJ đến từ TP.HCM biểu diễn.
Tối 29.4, khách sạn New Wave tổ chức tiệc nướng BBQ tại khu vực hồ bơi với giá 200.000 đồng/trẻ em, 350.000 đồng/người lớn.
Ngoài ra, tại các khách sạn Royal, Green cũng tổ chức tiệc BBQ
Ngày 30.4, Vũng Tàu Marina sẽ tổ chức lễ diễu hành thuyền buồm từ vịnh Marina (KCN Đông Xuyên) đến Bãi Trước, TP.Vũng Tàu và ngược lại. Chương trình được tổ chức với 10 thuyền buồm và 2 tàu du lịch, thời gian từ 6 giờ - 14 giờ ngày 30.4.
Tại Lan Rừng Resort, dịp 30.4 và 1.5 có nhiều chương trình phục vụ du khách, nhất là chương trình ca nhạc của các ca sĩ hải ngoại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.