Người cha Trung Quốc ném kéo dài 16 cm mắc kẹt vào não con gái

07/06/2016 11:10 GMT+7

Vì vừa làm bài tập vừa chơi với em trai, bé gái 10 tuổi bị chính cha cô ném cây kéo vào đầu và phải đi cấp cứu ngay sau đó.

Giải thích cho hành động này, người cha tuyên bố ông chỉ cố gắng dạy đứa con nghịch ngợm nên đã dùng kéo để dọa. Chẳng may, ông bị trượt chân và chiếc kéo đâm vào đầu cô con gái.
Đứa bé đã phải trải qua hàng giờ phẫu thuật để lấy chiếc kéo khỏi đầu tại Bệnh viện Tân Hoa Xã của Thượng Hải. Theo các bác sĩ phụ trách, hai đầu mũi kéo suýt đâm thủng mạch máu chính trong não bên phải thái dương.
Hiện nay, đứa bé đã tỉnh lại nhưng bị mất một phần trí nhớ. Em trả lời phóng viên đến từ đài truyền hình Thượng Hải rằng em không rõ về tai nạn khủng khiếp đó, chỉ nhớ lúc đó đang làm bài tập ở nhà.
Theo truyền thông Trung Quốc, cha mẹ của đứa bé là người lao động di cư có nguồn gốc từ tỉnh An Huy và đang làm việc tại Thượng Hải.
Hiện không rõ mức án mà người cha phải đối mặt cho hành động của mình.
Bé gái được cấp cứu ngay sau đó
Bác sĩ tại bệnh viện Tân Hoa Xã phẫu thuật lấy chiếc kéo ra
Bác sĩ tại bệnh viện Tân Hoa Xã phẫu thuật lấy chiếc kéo ra
Chiếc kéo được lấy ra khỏi đầu đứa nhỏ dài khoảng 16cm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.