Người bị liệt đi lại được nhờ công nghệ đột phá

24/09/2015 15:36 GMT+7

(TNO) Người đàn ông 26 tuổi bị liệt 2 chân không thể ngờ là một ngày nào đó có thể lại bước đi trên chính đôi chân của mình. Phép mầu này đến nhờ một công nghệ đột phá của các nhà khoa học Mỹ, theo The Independent.

(TNO) Người đàn ông 26 tuổi bị liệt 2 chân không thể ngờ là một ngày nào đó có thể lại bước đi trên chính đôi chân của mình. Phép mầu này đến nhờ một công nghệ đột phá của các nhà khoa học Mỹ, theo The Independent.

Người đàn ông 26 tuổi có thể bước đi lần nữa sau 5 năm bị liệt - Ảnh chụp màn hình The Guardian Người đàn ông 26 tuổi có thể bước đi lần nữa sau 5 năm bị liệt - Ảnh chụp màn hình The Guardian
Người đàn ông bị tai nạn giao thông cách đây 5 năm khiến nửa thân dưới bị liệt. Vụ tai nạn khiến cột sống anh bị tổn thương, làm các xung thần kinh giữa não và chân không thể kết nối với nhau.
Các nhà khoa học đã gắn một thiết bị lên da đầu người đàn ông để thu thập các tín hiệu từ não. Thiết bị sau đó sẽ gửi các tín hiệu đến điện cực gắn ở đầu gối, theo The Independent.
Bằng cách này, người đàn ông bị tổn thương cột sống có thể bước đi dù chỉ được 3,66 m và phần lớn trong lượng cơ thể vẫn do hệ thống dây treo nâng đỡ.
“Chúng tôi đã chứng minh được rằng một người bị liệt 2 chân hoặc mất khả năng đi lại do chấn thương tủy sống vẫn có thể bước đi trên mặt đất bằng”, tiến sĩ Zoran Nenadic, một trong những nhà khoa học tham gia dự án nghiên cứu tại Đại học California, Irvine (Mỹ) cho biết.
Thử nghiệm trên chứng minh được rằng bộ não con người vẫn có khả năng gửi các tín hiệu điều khiển đến chân ngay cả khi tủy sống bị tổn thương nghiệm trọng. Thậm chí, tổn thương đó đang ngăn chặn các xung thần kinh truyền từ não đến phần nửa dưới cơ thể, các nhà khoa học cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.