Ngư dân phát hiện loài vích quý hiếm trên phá Tam Giang

24/03/2014 16:25 GMT+7

(TNO) Hôm nay 24.3, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng ngư dân đã thả con vích quý hiếm về biển.

Hành nghề trên phá Tam Giang, ngư dân gặp cá thể khủng
Con vích quý hiếm được thả về biển sáng nay 24.3

Rạng sáng cùng ngày, trong quá trình đánh bắt thủy sản trên phá Tam Giang, gia đình ngư dân Nguyễn Vân ở thôn Vĩnh Tu, xã Quảng Ngạn đã phát hiện một sinh vật lạ giống rùa đang bị mặt kẹt trong lưới của mình.

Do cá thể quá lớn ông Vân liền báo với chính quyền địa phương để xử lý.

Theo Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thừa Thiên-Huế con vật trên là loài vích, tên khoa học Chelonia mydas thuộc họ vích Cheloniidae, mai cứng, màu  xanh, có đốm đen, chiều dài thân 90 cm, chiều rộng 70 cm, cân nặng 85 kg, tình trạng sức khỏe tốt. Đây là loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam.

Tin, ảnh: Đình Toàn

>> Thả con vích gần 70kg về biển
>> Bắt được con vích nặng trên 70kg

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.