Ngư dân mỏi mòn chờ bảo hiểm tàu cá: Chủ tàu có quyền khiếu kiện tòa án

24/12/2016 20:02 GMT+7

Ngày 23.12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết UBND tỉnh tiếp tục ra văn bản đề nghị Tổng công ty CP Bảo Minh thông báo bằng văn bản việc giải quyết hồ sơ bồi thường bảo hiểm tàu cá QNg 95139 TS của ông Huỳnh Dần ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn.

Trường hợp ông Dần không chấp thuận mức bồi thường như đề nghị của công ty bảo hiểm thì có quyền khiếu kiện tại cơ quan tòa án.

tin liên quan

Ngư dân mỏi mòn chờ bảo hiểm tàu cá
Dù đã hoàn tất thủ tục, chạy ngược chạy xuôi suốt hơn 3 tháng qua nhưng ngư dân Huỳnh Dần (50 tuổi, ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn chưa nhận được tiền bồi thường bảo hiểm tàu cá bị chìm trên biển.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ngày 12.8.2016, tàu cá của ông Dần trên đường từ vùng biển Trường Sa vào bờ bán cá, khi cách TP.Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 60 hải lý thì bất ngờ bị gió lốc nhấn chìm, gây tổng thiệt hại hơn 3,7 tỉ đồng. Mấy tháng qua, ông Dần nhiều lần vào Bảo Minh Quảng Ngãi yêu cầu bồi thường thiệt hại 3 tỉ đồng như hợp đồng bảo hiểm mà hai bên đã ký kết.
Sau khi đưa ra mức giá thương lượng bồi thường hơn 1,7 tỉ đồng rồi nâng lên 2,2 tỉ đồng nhưng gia đình ông Dần không chấp nhận, Bảo Minh Quảng Ngãi lại trưng ra văn bản điều chỉnh hợp đồng, giảm giá trị bảo hiểm từ 3 tỉ đồng xuống còn gần 1,7 tỉ đồng.
Sau đó, căn cứ vào đánh giá của Công ty CP giám định Thái Dương (SICO) xác định giá trị thực tế tàu của ông Dần tại thời điểm xảy ra sự cố chỉ 1,75 tỉ đồng, nên Bảo Minh Quảng Ngãi ra thông báo chỉ bồi thường đúng như số tiền mà SICO đánh giá. Không chấp nhận, ông Dần tiếp tục gửi đơn đến UBND tỉnh Quảng Ngãi và các ngành chức năng của tỉnh yêu cầu can thiệp.

tin liên quan

Tổ tàu thuyền đoàn kết, bám biển
Hơn 1 năm qua, Tổ tàu thuyền an toàn của ngư dân huyện ven biển Kim Sơn (Ninh Bình) đã hỗ trợ ngư dân đi biển an toàn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.