Ngư dân Bùi Đình Trầm đã nhận đủ 6,4 tỉ đồng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
19/01/2019 11:12 GMT+7

Ông Bùi Đình Trầm (ảnh - nhân vật trong bài Ngư dân đóng tàu vỏ thép kiệt quệ vì nhà nước “quên” hỗ trợ đăng trên Thanh Niên ngày 24.9.2018) phấn khởi cho biết đã chính thức nhận được số tiền 6,4 tỉ đồng,

Ngày 17.1, ông Bùi Đình Trầm (trú KP.5, TT.Cửa Việt, H.Gio Linh, Quảng Trị), phấn khởi cho PV Thanh Niên biết đã chính thức nhận được số tiền 6,4 tỉ đồng, thực hiện thí điểm cơ chế hỗ trợ 1 lần sau đầu tư theo quy định tại Quyết định số 47/2016/QĐ-TTg (gọi tắt QĐ 47) ra ngày 31.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Trước đó, ông Trầm đã đóng tàu vỏ thép trị giá 19,5 tỉ đồng theo QĐ 47, nhưng từ ngày 25.12.2017 đến gần đây ông Trầm không nhận được đồng nào trong số tiền hỗ trợ nói trên, trong khi vẫn phải trả khoản lãi hơn 100 triệu đồng/tháng. “Với số tiền 6,4 tỉ đồng này, tôi đã gửi trả nợ phía công ty đóng tàu 4 tỉ đồng, số còn lại trả tiền gốc ở ngân hàng”, ông Trầm nói.
Toại nguyện sau 1 năm theo đuổi vụ việc, ông Trầm gửi lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên đã lên tiếng, có hàng loạt tin bài nêu vụ việc ra công luận để đẩy nhanh tiến độ xử lý của các bộ ngành T.Ư và cho biết từ bây giờ sẽ chuyên tâm bám biển, ổn định đời sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.