Nghỉ việc vì lý lịch bị phê 'chưa chấp hành tốt chủ trương của địa phương'

23/08/2017 08:22 GMT+7

Chiều 22.8, ông Trần Tấn Huyện ở thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết con gái ông là Trần Thị Thành được một trường ở TP.HCM nhận vào thử việc trước khi ký hợp đồng.

Cuối năm 2016, ông Huyện đến UBND xã Tịnh Khê xin chứng nhận sơ yếu lý lịch để gửi cho con bổ sung hồ sơ xin việc thì bị ông Đỗ Minh Cường, Phó chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, xác nhận vào lý lịch với nội dung: Gia đình bà Thành chưa chấp hành tốt chủ trương của địa phương.
Vì nội dung xác nhận như vậy nên ông Huyện không dám gửi cho con để bổ sung hồ sơ, dẫn đến việc chị này phải nghỉ việc và hiện đi phụ bán quần áo.
Ông Đỗ Minh Cường, Phó chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, thừa nhận đã xác nhận nội dung trên vào sơ yếu lý lịch công dân nhưng giải thích việc này không phải vì mâu thuẫn cá nhân mà là... biện pháp để người dân thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình đối với địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.