Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Người Sài Gòn nhích từng bước để về quê, đi chơi

Cảnh tượng kẹt xe bắt đầu từ đầu giờ chiều đến tối 26.4. Các tuyến đường hướng về bến xe miền Đông (TP.HCM) kẹt cứng, nhiều người dân phải chạy bộ cho kịp chuyến xe nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Chưa chính thức nghỉ lễ 30.4 nhưng hàng loạt tuyến đường từ trung tâm và các vùng ven hướng về bến xe miền Đông bắt đầu kẹt xe, dòng xe tăng đột biến, ùn ứ từ trưa đến tối 26.4.
Hàng loạt tuyến đường như Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phạm Văn Đồng, cầu Bình Triệu... kẹt cứng.
Từ trưa 26.4, dòng người bắt đầu đổ về bến xe miền Đông để về nghỉ lễ khiến các tuyến đường kẹt cứng trong nhiều giờ liền NGỌC DƯƠNG

Càng về chiều tình hình kẹt xe càng nghiêm trọng. Nhiều người dân phải leo lên lề cầu Bình Triệu để di chuyển về bến xe miền Đông NGỌC DƯƠNG
Dòng người kẹt cứng nhúc nhích dưới cái nắng oi ả của Sài Gòn chiều 26.4 NGỌC DƯƠNG
Theo ghi nhận, các tuyến đường Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, cầu Bình Triệu, Nguyễn Xí nhiều khúc bị kẹt cục bộ, nghiêm trọng nhất là tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông xe cộ ùn ứ hàng dài từ 13 giờ trưa đến tối NGỌC DƯƠNG
Kẹt xe dưới cái nắng oi ả khiến nhiều người mệt mỏi trên hành trình về nghỉ lễ 30.4 NGỌC DƯƠNG
Kẹt xe khiến việc di chuyển khó khăn và mất thời gian, nhiều người phải xuống chạy bộ cho kịp chuyến xe về nghỉ lễ NGỌC DƯƠNG
Người người hối hả, lỉnh kỉnh đồ đạc về nghỉ lễ tại bến xe miền Đông NGỌC DƯƠNG
Hai mẹ con chị Lê Thị Hoà đi bộ len giữa dòng xe ô tô để vào bến xe cho kịp giờ NGỌC DƯƠNG
Nhiều người dân mệt mỏi chờ chuyến xe về quê nghỉ lễ tại bến xe miền Đông NGỌC DƯƠNG
Theo Ban quản lý bến xe Miền Đông, đến sáng 26.4 các hãng xe thương hiệu ở bến xe Miền Đông đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đều đã bán hết vé dịp lễ. Bến xe Miền Đông phải tăng cường 500 xe/ngày trong các ngày cao điểm lễ 30.4, 1.5  NGỌC DƯƠNG

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó giám đốc bến xe Miền Đông, cho hay dịp lễ này bến xe vẫn còn nhiều vé xe tăng cường đủ phục vụ hành khách đi lại. Trong ảnh: Người dân chờ xe tại bến xe miền Đông chiều 26.4 NGỌC DƯƠNG
Tại bến xe miền Đông các cửa soát vé hoạt động tối đa công suất cho hành khách kịp chuyến xe NGỌC DƯƠNG
Bên trong khu vưc đỗ xe tại bến xe miền Đông cảnh tượng vận chuyển hàng hoá ra xe cũng ùn ứ. Càng về tối tình hình kẹt xe tại các tuyến đường hướng về Bến xe miền Đông có dấu hiệu thuyên giảm nhưng dòng xe vẫn còn đông đúc NGỌC DƯƠNG
 
Tại các tuyến đường khác dòng xe cũng nối đuôi nhau kéo dài trong ngày đi làm cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5. 
Các tuyến đường xung quanh bến xe Miền Đông như Điện Biên Phủ, Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh), hàng xe cũng ken đặc và không còn chỗ trống. Nhiều bác tài cũng đành "ngồi chơi", hoặc lấy cả điện thoại ra chụp ảnh trong lúc chờ đợi dòng xe lăn bánh. 
 
Đường Phạm Văn Đồng nối từ Gò Vấp ra Thủ Đức hàng xe cũng nối dài do lượng phương tiện đông cộng với tình hình dừng chờ đèn đỏ khiến người Sài Gòn cũng có một chiều vất vả. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.