Nghi án cha siết cổ 4 con gái đến chết ở Pakistan

09/06/2015 09:02 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Pakistan ngày 8.6 cho biết một người đàn ông đã ra tay sát hại 4 con gái ruột của mình tại tỉnh miền trung Punjab, theo hãng tin AFP.

(TNO) Cảnh sát Pakistan ngày 8.6 cho biết một người đàn ông đã ra tay sát hại 4 con gái ruột của mình tại tỉnh miền trung Punjab, theo hãng tin AFP.

Thảm thương 4 bé gái bị cha siết cổ đến chết ở PakistanCác bé gái có thể đã bị cha siết cổ chết bằng dây thừng - Ảnh: Shutterstock
Ông Irshad Ahmed, một cư dân tại thị trấn Chak Jumra, đã siết cổ các con của mình đến chết vào khuya 7.6. Theo quan chức cảnh sát địa phương Ghulam Shabir, các nạn nhân ở độ tuổi từ 4-7.
“Người cha đang dùng thuốc chống suy nhược”, ông Shabir nói, và cho biết thêm rằng người mẹ đã cùng 2 đứa con khác của họ đi dự đám cưới ở thị trấn kế cận và để 4 đứa còn lại cho ông Ahmed.
Khi người mẹ trở về nhà vào ngày hôm sau, bà phát hiện 4 đứa con nằm chết trên giường. Người cha đã bỏ trốn.
Các quan chức điều tra cho biết có dấu vết dây thừng trên cổ của những bé gái xấu số.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.