Ngày thi đấu chính thức đầu tiên SEA Games 26: Đã có 2 huy chương vàng!

12/11/2011 08:39 GMT+7

(TNO) Chiếc HCV đầu tiên của đoàn TTVN giành được tại SEA Games 26 lần này là ở nội dung quyền nam nữ teakwondo của hai vận động viên (VĐV) Nguyễn Đình Toàn - Nguyễn Minh Tú. Chiếc HCV thứ hai của môn Canoeing, do đôi nữ Nguyễn Thị Mai và Kiều Thị Hảo giành được khi xuất sắc về nhất ở nội dung 500m kajak đôi nữ.

(TNO) Hôm nay (12.11), ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 26 chứng kiến thể thao VN (TTVN) ra quân rầm rộ ở nhiều nội dung. Trong đó, điền kinh, bơi lội, bắn súng, thể dụng dụng cụ, karatedo... nhiều hy vọng sẽ giành huy chương vàng.

* Sáng nay, thông tin báo về từ Indonesia, chiếc HCV đầu tiên của đoàn TTVN giành được tại SEA Games 26 lần này là ở nội dung quyền nam nữ teakwondo của hai vận động viên (VĐV) Nguyễn Đình Toàn - Nguyễn Minh Tú.

Ở nội dung này, có 6 nước dự tranh, Toàn và Tú đã có một bài thi rất xuất sắc để giành số điểm cao nhất đem chiếc HCV đầu tiên về cho VN.

Số điểm của cặp đôi Toàn - Tú là 8,13 cao hơn hẳn so với HCB của cặp VĐV Philippines là 8,02.


HCV đầu tiên của đoàn thể thao VN do đôi võ sĩ Đình Toàn - Minh Tú ở môn teakwondo giành được - Ảnh: Bạch Dương  

Trước đó, Nguyễn Đình Toàn cũng đã giành chiếc HCB nội dung quyền đơn nam. Đây là một điều đáng tiếc cho Đình Toàn khi anh thi thi đấu rất tốt bài thi của mình, ngoài ra Toàn cũng từng 4 lần vô địch thế giới nội dung này. Tuy nhiên, hôm nay các trọng tài lại chấm anh thua điểm một VĐV vô danh của Indonesia.

Tin vui liên tiếp lại đến khi Canoeing đã giành chiếc HCV thứ hai chỉ ít phút sau đó. Đôi nữ Nguyễn Thị Mai và Kiều Thị Hảo đã xuất sắc về nhất ở nội dung kajak đôi nữ.

 
Đôi nữ Nguyễn Thị Mai và Kiều Thị Hảo đã xuất sắc về nhất ở nội dung kajak đôi nữ - Ảnh: Bạch Dương

Mai và Hảo đã bù đắp niềm vui cho Canoeing sau ngày thi đấu thất bại hôm qua, khi xuất sắc về nhất ở cự ly 500m với thành tích 1'53"26 hơn sít sao đôi nữ Singapore (1'53''52).

Cũng ở môn Canoeing, đoàn VN có thêm 1 HCĐ của Nguyễn Thị Duyên ở cự ly 500m đơn nữ.

Chiếc HCB thứ 2 trong ngày thuộc về đồng đội nữ quyền teakwondo với ba võ sĩ: Châu Vân Tuyết, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Thu Ngân.

Từ Palembang, tin báo về cho biết TTVN đoạt thêm 1 HCĐ của Bùi Quang Nam ở nội sung 25m súng ngắn tiêu chuẩn.


Bùi Quang Nam trong bài thi giành HCĐ - Ảnh: Khả Hòa

Như vậy, đến 11 giờ 15 trưa nay, đoàn VN đã giành tổng cộng 2 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ.

>> VN sẽ có vàng vào ngày 12.11
>> Canoeing Việt Nam thua vì khinh địch
>> SEA Games 26 ngày 12.11: VN tranh huy chương ở 8 môn
>> Bắt đầu cuộc “săn vàng”
>> U.23 VN - U.23 Brunei lúc 16 giờ chiều nay: Chạy đua bàn thắng
>> Canoeing thất bại do khinh địch
>> U.23 Thái Lan có chiến thắng đầu tiên
>> Lễ khai mạc: Không bất ngờ nhưng thán phục Indonesia

** Lúc 12 giờ 20 phút, đoàn VN giành thêm 2 HCB nữa của Phạm Thái Huy và Nguyễn Thị Thu Hà ở nội dung quyền karatedo.

Cả hai đều thua dễ trước hai VĐV nước chủ nhà với tỉ số 0-5. Thu Hà thúc thủ trước Flanti Enoch còn Thái Huy thua võ sĩ Zainuddin.

Niềm vui vàng chưa thể đến với karatedo VN trong sáng nay.

** Trao đổi nhanh với Thanh Niên Online, Trưởng đoàn TTVN ông Lâm Quang Thành phấn khởi: “Ngay trong buổi sáng chúng ta đã có hai HCV đầu tiên, đây là thành tích đáng tự hào. Ở nội dung HCV quyền đôi nam nữ taekwondo và đôi nữ Kayak 500m là HCV khá bất ngờ, nhưng cũng nằm trong dự liệu của các đội tuyển teakwondo và canoeing VN. Với thành tích bước đầu này, hy vọng thể thao VN sẽ tiếp tục thành công trong thời gian tới”.

* Ở nội dung quyền karatedo nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Hà đã giành quyền vào chơi trận chung kết (diễn ra lúc 11 giờ 30) với VĐV nước chủ nhà Flanti Enoch sau khi dễ dàng vượt qua 2 võ sĩ Malaysia và Myanmar.

Thông tin đáng tiếc vừa được PV Hoàng Quỳnh báo về: 5 tay đập chủ lực của bóng chuyền nữ VN: Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Hoa, Bùi Thị Huệ, Phạm Thị Yến, Đào Thị Huyền cùng một libero là Kim Liên bị ngộ độc thực phẩm.

Tối qua, các VĐV này ăn khuya tại khách sạn Yayakarta với các món súp gà, súp tôm và trái cây. Theo các VĐV báo lại, khi ăn cảm thấy súp tôm có vị chua. Hiện các VĐV đều bị mất nước nhiều do đi ngoài, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng trước trận đấu với đối thủ chính Thái Lan vào ngày mai. Hiện lực lượng y tế VN và BTC đang cố gắng chăm sóc sức khỏe cho các VĐV này.

** 8 giờ 30 phút sáng nay, Vũ Văn Huyện đã về nhất cự ly 100m nam (10''78) trong nội dung tranh tài 10 môn phối hợp. Với thành tích này, Huyện đạt điểm số cao nhất trong môn thi này.

Nhiều tên tuổi của TTVN cũng chính thức tranh tài như: Vũ Thị Hương (điền kinh 100m nữ); Nguyễn Hữu Việt (bơi, 200m ếch); Hoàng Quý Phước (bơi, 50m bướm nam); Lê Quang Liêm (cờ vua)...

Đó là những niềm hy vọng lớn của TTVN trong ngày tranh tài hôm nay. Hôm nay TTVN tham dự tổng cộng 16 môn tranh tài, trong đó có đến 8 môn cạnh tranh huy chương vàng (HCV).

Điểm nhấn chính của TTVN trong ngày hôm nay là các môn dự tranh Olympic như: điền kinh, bắn súng, thể dụng dụng cụ...

Ngoài ra, lúc 16 giờ chiều nay, đội tuyển bóng đá nam U.23 VN sẽ có trận ra quân thứ 4 với Brunei để tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng.  

Các môn thi đấu của VN trong ngày 12.11

Bắn súng: Có 3 nội dung tranh chung kết gồm 10m súng trường hơi (Vũ Thành Hưng, Nguyễn Văn Tùng), 25m súng ngắn tiêu chuẩn (Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam), 50m súng trường 3 tư thế nữ (Đàm Thị Nga, Nguyễn Thị Phương).

Điền kinh: 9 nội dung tranh chung kết, đáng chú ý là 100m nữ (Vũ Thị Hương, Lê Ngọc Phương), 100m nam (Nguyễn Văn Mùa), 3.000m vượt chướng ngại vật nữ (Nguyễn Thị Phương), 300m vượt chướng ngại vật nam (Nguyễn Văn Lý), 10.000m nữ (Phạm Thị Hiền, Phạm Thị Bình), nhảy xa nam (Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mùa), đi bộ 20km nam (Nguyễn Thành Ngưng)...

Bơi lội: 6 nội dung tranh chung kết, đáng chú ý có 400m hỗn hợp nam (Võ Thái Nguyên, Trần Duy Khôi), 200m tự do nữ (Trần Tâm Nguyện), 200m ếch nam (Nguyễn Hữu Việt), 100m bướm nữ (Nguyễn Thị Kim Tuyến, Lê Thị Mỹ Thảo), 50m bướm nam (Hoàng Quý Phước, Nguyễn Văn Đạt).

Taekwondo: 2 nội dung tranh chung kết đối kháng hạng cân 62kg nữ (Nguyễn Thanh Thảo) và 74kg nam (Dương Thanh Tâm).

Karatedo: 6 nội dung tranh chung kết gồm 4 nội dung quyền đồng đội nam, đồng đội nữ, cá nhân nam (Phạm Thái Huy), cá nhân nữ (Đỗ Thị Thu Hà) và 2 nội dung đối kháng 68kg nữ (Thạch Thị Trang) và 84kg nam (Bùi Như Mỹ).

Thể dục dụng cụ: Chung kết đồng đội nam (Phạm Phước Hưng, Nguyễn Hà Thanh, Trương Minh Sang, Hoàng Cường, Đặng Nam, Phạm Tuấn Đạt).

Canoeing: Chung kết 3 nội dung 500m K1, K2, K4.

Trượt patin: Chung kết 300m nam, 5.000m nam (Nguyễn Văn An, Trần Thanh Bình, Trần Mạnh Tú, Nguyễn Đức Mạnh, Võ Trọng Dũng).

Bóng đá nam: VN - Brunei (16 giờ).

Cờ vua: Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ (Đào Thiên Hải, Nguyễn Thị Thanh An), cờ tiêu chuẩn châu Á nam (Nguyễn Huỳnh Minh Huy), cờ tướng (đánh nhanh) vòng 1, 2 (Lê Quang Liêm, Nguyễn Anh Dũng).

Xe đạp: Đổ đèo vòng loại nam, nữ (Quách Văn Nông, Lê Thị Kim Hoa).

Cầu lông: Đồng đội nam nữ (vòng 1).

Billiards: Pool 8 bóng (Nguyễn Phương Thảo, Lê Quang Trung), billiards Anh nam (Nguyễn Thanh Bình, Phạm Hoài Nam).

Petanque: Đơn nam, nữ vòng loại (Danh Sà Phanl, Thái Thị Hằng).

Silat: Vòng 1 đối kháng nam nữ.

Dù lượn: Vòng 1 (Bùi Thái Giang, Đặng Quốc Tuấn, Lương Hoàng Hà, Cấn Mạnh Hùng, Lưu Minh  Hoàng Sơn).

Cầu mây: Tuyển nam đá với Lào và Philippines lúc 10 giờ.

 Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.