Ngày đầu cấm xe qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, người Sài Gòn lưu thông có khó?

29/10/2020 21:02 GMT+7

Hôm nay (29.10) - ngày đầu TP.HCM cấm xe 6 tháng qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh), nhưng xe cộ lưu thông khá ổn định vì cơ quan chức năng áp dụng thời chính thức cấm xe sau giờ cao điểm buổi sáng.

Dù Sở Giao thông Vận tải TP.HCM thông báo cấm xe lưu thông lên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh từ 29.10.2020 đến 23.4.2021 để thi công dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.1 và Q.Bình Thạnh), nhưng trong sáng 29.10, người dân vẫn có thể di chuyển lên cầu bình thường.
Sau giờ cao điểm buổi sáng, đến 10 giờ, CSGT và đơn vị thi công mới bắt đầu đặt rào chắn, cấm xe cộ lưu thông qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Do không phải giờ cao điểm nên các phương tiện lưu thông ổn định, lực lượng chức năng không mất nhiều thời gian để điều tiết giao thông.
Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu cảnh có tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng, khởi công từ tháng 10.2019 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020. Nhưng theo phương án tổ chức giao thông này, có thể dự án sẽ bị chậm trễ hơn gần 5 tháng so với kế hoạch.
Trước đó, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã có văn bản gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP - Chủ đầu tư dự án nâng cấp sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án vì dự án triển khai quá chậm.
 

Lực lượng chức năng tiến hành đặt rào chắn, cấm xe lưu thông.

ẢNH: Cảnh An

Một số người dân vẫn vượt qua rào chắn, đi lên cầu vượt.

ẢNH: Cảnh An

Việc đặt rào chắn diễn ra thuận lợi vì không phải giờ cao điểm.

ẢNH: Cảnh An

Lực lượng chức năng hướng dẫn xe cộ đi theo lộ trình khác.

ẢNH: Cảnh An

Việc phân luồng, điều tiết giao thông diễn ra bình thường, không diễn ra tình trạng ùn tắc.

ẢNH: Cảnh An

Đơn vị thi công lắp đặt bảng thông tin công trình.

ẢNH: Cảnh An

Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh cấm xe trong 6 tháng để thi công.

ẢNH: Cảnh An

Các xe ô tô quay đầu tại nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương.

ẢNH: Cảnh An

Lộ trình thay thế khi cấm xe lưu thông lên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh như sau:
- Hướng lưu thông xe ô tô: cầu Sài Gòn - Điện Biên Phủ - quay đầu xe tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương - Điện Biên Phủ - đường dân sinh cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Hữu Cảnh.
- Hướng lưu thông xe 2 bánh: cầu Sài Gòn - Điện Biên Phủ - quay đầu xe tại ngã tư Hàng Xanh - Điện Biên Phủ - Hẻm 602 Điện Biên Phủ (đường D1 nối dài) - Nguyễn Hữu Cảnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.