Ngày 29.9, xét xử hung thủ vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

22/09/2014 20:05 GMT+7

(TNO) Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang sẽ đưa Lý Nguyễn Chung (26 tuổi, ngụ tại xã Eaka Mút, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk), hung thủ trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn, ra xét xử sơ thẩm vào ngày 29.9.

(TNO) Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang sẽ đưa Lý Nguyễn Chung (26 tuổi, ngụ tại xã Eaka Mút, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk), hung thủ trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn, ra xét xử sơ thẩm vào ngày 29.9.

Ngày 22.9, trao đổi với Thanh Niên Online, luật sư Hoàng Minh Hiển thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, cho biết, ông vừa vào trại giam để tiếp xúc và làm việc với Lý Nguyễn Chung, người đã ra tay sát hại chị Nguyễn Thị Hoan (31 tuổi, quê quán thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) vào chiều tối ngày 15.8.2003.

Theo luật sư Hiển, tại cuộc gặp, Lý Nguyễn Chung cho biết bị can đã nhận được bản cáo trạng truy tố về tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản” và bị can Chung cũng biết ngày 29.9 tới đây, bị can sẽ được Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Binh đưa ra xét xử sơ thẩm. Ngoài ra bị can Chung cũng thừa nhận với luật sư Hiển về toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo, như đã nêu trong bản cáo trạng truy tố.

Ngày 29.9, xét xử hung thủ trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn 1
Lý Nguyễn Chung tại trại tạm giam - Ảnh: Nam Anh

Được biết, luật sư Hiển là người được chỉ định bào chữa cho bị cáo Lý Nguyễn Chung tại phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày 29.9 tới đây, tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Luật sư Hiển cho biết, ở trong trại, hiện sức khỏe cũng như tâm lý của Lý Nguyễn Chung khá tốt. Khi gặp được luật sư bào chữa, Chung có giãi bày, gia đình bị can ở trong Đắk Lắk vốn đã nghèo. Từ khi bị can bị bắt, cuộc sống gia đình càng thêm phần khó khăn. Nên phần bồi thường dân sự, bị can chấp nhận theo phán quyết của pháp luật, nhưng đề nghị xin ghi giấy nợ, để sau khi ra tù sẽ đi làm lấy tiền trả nợ.

Theo luật sư Hiển, từ khi Lý Nguyễn Chung bị bắt, tạm giam, vợ Chung đã nhiều lần thông qua luật sư nhờ nhắn gửi bị can giữ gìn sức khỏe. Về phía bị can, Chung tỏ ra là người rất thương vợ, con. Ngoài ra Chung cũng thường xuyên hỏi thông tin về đứa con thứ hai chào đời vào năm 2014 (không lâu sau khi Chung bị bắt tạm giam).

Liên quan tới vụ án trên, Lý Nguyễn Chung đã khai nhận chiều tối ngày 15.8.2003, Chung đi từ nhà mình ở thôn Me (xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đến quán tạp hóa của chị Hoan để mua dầu gội đầu. Tại đây, Chung nhìn thấy trong tủ kính bán hàng tạp hóa có một chiếc hộp đựng tiền, nên đã ra tay giết chị Hoan để cướp 59.000 đồng và hai chiếc nhẫn. Sau khi gây án, Chung bỏ trốn vào Đắk Lắk sinh sống, lập gia đình.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị nhiều vết thương ở đầu, mặt, bụng làm đứt động mạch, chảy máu và mất máu cấp… dẫn đến tử vong.

Ngày 30.8.2003, ông Nguyễn Thanh Chấn (53 tuổi, quê quán thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) được triệu tập tới trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang để lấy lời khai.

Ngày 29.9, xét xử hung thủ trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn 2
Ông Chấn được thả về sau hơn 10 năm ngồi tù oan - Ảnh: Hà An

Ngày 29.9.2003, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam đối với ông Chấn về tội danh “Giết người”. Ngày 26.3.2004, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên bị cáo Nguyễn Thanh Chấn phạm tội “Giết người” với mức án tù chung thân.

Ngày 25.10.2013, Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú trước Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và khai nhận toàn bộ hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan.

Ngày 4.11.2013, ông Chấn được ra tù trước thời hạn, về với gia đình.

>> Ông Nguyễn Thanh Chấn yêu cầu bồi thường cho cả người thân
>> Truy tố hung thủ trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn
>> Ông Nguyễn Thanh Chấn làm việc với Tòa tối cao về việc đòi bồi thường oan sai 10 tỉ đồng
>> Nỗi oan 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn lên sân khấu
>> Tạm giam các cán bộ làm sai lệch hồ sơ vụ án Nguyễn Thanh Chấn
>> Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ngồi tù oan: Bắt Phó trưởng công an huyện và kiểm sát viên
>> Ông Nguyễn Thanh Chấn đòi bồi thường hàng tỉ đồng

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.