Ngẩn ngơ trước mùa hoa đào chuông ở Bà Nà

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/03/2018 14:06 GMT+7

Trên đỉnh Bà Nà – Núi Chúa cao 1.487m, loài hoa đào chuông vào mùa khoe sắc nở rộ nhất để đón mùa xuân mới.

Dù Bà Nà không còn hoang vu và hiện nay đã ươm trồng hàng trăm loài hoa, nhưng du khách lên Bà Nà vẫn mong muốn thưởng lãm loài hoa đào chuông độc đáo nhất nơi này.

Mùa hoa đào chuông từ giữa tháng 1 đến tháng 3 hằng năm, đánh dấu mùa đông kết thúc và kéo dài đến cuối mùa xuân.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt nên mùa đẹp nhất của hoa đào chuông đến muộn sang đầu tháng 3.

Đào chuông còn gọi là Trợ Hoa, tên Latinh là Enkianthus quiaqueflorus thuộc họ Đỗ quyên Ericaceae, bộ Ericales, lớp Magnoliopsida.

Đây là loài cây bụi tiểu mộc cao dưới 5m nhưng chỉ mọc rải rác dưới tán rừng rậm nhiệt đới, độ cao trên 1.400m.

Cây thuộc loại quý hiếm nằm trong mức độ đe dọa bậc R (Rare).

Vỏ lá hình trứng ngược hoặc hình bầu dục thuôn, cuống lá có cành do cuống lá rũ xuống. Cụm hoa lan tỏa ở đầu cành với 5 - 6 hoa, được bao bọc bởi nhiều lá non màu đỏ.

Hoa màu trắng hồng, có cuống, dài 1 - 1,5cm, giống hình chiếc chuông nên gọi là đào chuông. 

Đào chuông là loài hoa trong rừng Bà Nà - Núi Chúa, mọc rải rác, ít tụ thành cụm - Ảnh: Nguyễn Tú
Hoa nở đánh dấu kết thúc mùa đông và ra hoa đẹp nhất khi giữa mùa xuân - Ảnh: Nguyễn Tú

Mỗi cuồng có lá đỏ, rủ xuống thành chùm hoa - Ảnh: Nguyễn Tú
Đào chuông còn gọi là Trợ Hoa, tên Latinh là Enkianthus quiaqueflorus thuộc họ Đỗ quyên Ericaceae, bộ Ericales, lớp Magnoliopsida. - Ảnh: Nguyễn Tú
Tên đào chuông do người bản địa ở Bà Nà đặt vì giống hình chuông chùa và có màu trắng đỏ - Ảnh: Nguyễn Tú
Đây là loài cây bụi tiểu mộc cao dưới 5m nhưng chỉ mọc rải rác dưới tán rừng rậm nhiệt đới, độ cao trên 1.400m - Ảnh: Nguyễn Tú
Từng chùm hoa đào chuông bắt mắt - Ảnh: Nguyễn Tú
Chùm hoa trĩu nặng sương - Ảnh: Nguyễn Tú
Du khách thích thú ghi lại khoảnh khắc cùng hoa đào - Ảnh: Nguyễn Tú


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.