Ngắm động vật hoang dã tại Nam Phi

19/12/2010 09:46 GMT+7

(TNO) Nằm tại tỉnh North-West, cách thủ đô lập pháp Pretoria khoảng 150 km, cách Johannesburg 190 km, công viên quốc gia Pilanesberg hiện là công viên sinh thái hấp dẫn nhất không chỉ của Nam Phi mà còn của khu vực.

Pilanesberg được hình thành trên khu vực một ngọn núi lửa đã tắt ước chừng trên 1.200 triệu năm tuổi.

Được chính thức mở cửa hoạt động từ năm 1979, Pilanesberg hiện là nơi chung sống của khoảng hơn 7.000 con vật với khoảng 1.800 loài, trong đó có tới 24 loài động vật lớn.

Chỉ cần tham gia một tour du lịch vòng quanh công viên, du khách sẽ không khó khăn lắm để có thể ngắm tận mắt hầu hết các loài động vật tiêu biểu của khu vực miền nam châu Phi như: sư tử, voi, tê giác đen và tê giác trắng, trâu, báo, ngựa vằn, linh cẩu, hươu cao cổ, hà mã, cá sấu...

Pilanesberg cũng là nơi cư ngụ của khoảng trên 300 loài chim khác nhau của châu Phi.

Công viên Pilanesberg được bao phủ bởi hệ thống 200km đường và du khách có thể chọn nhiều hình thức như sử dụng dịch vụ xe tham quan, tự lái xe hoặc ngắm nhìn toàn cảnh công viên từ khinh khí cầu.

Pilanesberg cũng có dịch vụ nghỉ ngơi khá đa dạng từ lều trại, nhà gỗ bình dân đến những phòng nghỉ và khách sạn sang trọng.

Thanh Niên Online xin giới thiệu một số hình ảnh về vùng đất kỳ thú này:


Có diện tích khoảng 55.000 hecta, Pilanesberg hiện là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất của Nam Phi


Với hệ thực vật đa dạng và phong phú từ thảo nguyên, đầm lầy...


 ... đến rừng cây bụi


Khuất xa trong những lùm cây là những chú hươu cao cổ và ngựa vằn


Một con gnu (linh dương đầu bò) cô đơn giữa đất trời Pilanesberg


Sự xuất hiện của đoàn xe tham quan không hề làm đàn gnu hoảng sợ


Công viên Pilanesberg được bao phủ bởi hệ thống 200km đường và du khách có thể chọn nhiều hình thức như sử dụng dịch vụ xe tham quan, tự lái xe


Du khách sẽ không khó khăn lắm để có thể ngắm tận mắt hầu hết các loài động vật tiêu biểu như lợn rừng


Tê giác đen và tê giác trắng là loài động vật được bảo vệ đặc biệt tại Nam Phi trong bối cảnh nạn săn bắt trộm tê giác lấy sừng gia tăng một cách đáng lo ngại trong những năm gần đây


Những chú hà mã trầm mình dưới suối


Hình ảnh của những loài thú tiêu biểu của Nam Phi được đưa vào những món hàng lưu niệm được bày bán ngay tại cửa ra của Pilanesberg

Bài, ảnh: Tr.Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.