Nét quê trong phiên chợ ngoại thành Hà Nội ngày 30 Tết

15/02/2018 13:02 GMT+7

Trong nhịp sống hối hả của cuộc đô thị, nhiều phiên chợ quê ngày 30 Tết ở ngoại thành Hà Nội vẫn giữ được nét mộc mạc của vùng đồng bằng Bắc bộ.

Ngay từ 5 giờ sáng ngày 30 Tết, nhiều tiểu thương đã bày sẵn sạp hàng tại chợ Giá (xã Yên Sở) hay chợ Sấu ở xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức, Hà Nội) để phục vụ nhu cầu sắm Tết của nhân dân trong vùng.
Chợ Sấu có từ lâu đời với khoảng 800 hộ kinh doanh thường xuyên, mỗi dịp Tết, người dân quanh vùng thường đem nông sản, sản phẩm thủ công làm được ra bán để lấy tiền tiêu Tết. Chợ chỉ nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km nhưng nhiều năm nay vẫn giữ được nét thôn quê.
“Cuối năm nào tôi cũng mang tiêu, điều ra chợ xay bán. Những năm trước chợ đông nên tôi bán được nhiều hơn, năm nay chợ vắng nên không bán được mấy. Tôi bê theo mẹt tiêu đi quanh chợ, ai mua thì tôi dừng lại bán chứ không ngồi cố định ở một điểm nào”, anh Vương Tá Thiết (47 tuổi, quê Hoài Đức) nói.
Những phiên chợ quê thường có nhiều người già đi bán rau, cau, chổi… số tiền bán được thường không nhiều nhưng bao đời nay đó là một nét đẹp của chợ quê Bắc Bộ.
“Nhà tôi có trồng mấy cây cau, hằng năm tôi đều gọi con cháu vặt để đem ra chợ bán. Thu nhập thì có gì nhiều đâu chủ yếu là ra để ngắm chợ Tết và gặp người quen”, bà Nguyễn Thị Thổn (73 tuổi, quê Hoài Đức) vui vẻ nói.
Phiên chợ sáng 30 Tết thường đông người đi mua sắm nhất Ảnh Thu Hương
Các cụ già thường mang cau, rau nhà trồng được đi bán lấy tiền tiêu Tết Ảnh: Thu Hương
Đũa tre cũng đắt khách hơn vào ngày Tết, nhiều người đi chợ quê mua đũa mới Ảnh Thu Hương
Các cụ già tranh thủ dịp này đi mua đồ sử dụng trong dịp Tết Ảnh Thu Hương
Một mặt hàng thường chỉ xuất hiện ở các phiên chợ Tết là đường phèn và mật Ảnh Thu Hương
Các gia đình cũng đi sắm những chiếc chiếu mới để đón họ hàng trên mâm cỗ Ảnh: Thu Hương
Tại các phiên chợ quê Bắc Bộ những món đồ nhỏ nhất như vôi ăn trầu cũng được bày bán Ảnh: Thu Hương
Những gánh rau tự trồng đi chào bán quanh chợ là hình ảnh quen thuộc của các phiên chợ quê Ảnh Thu Hương
Một mặt hàng "hot" của chợ Tết là dao, kéo Ảnh Thu Hương
Phiên chợ họp đúng ngày 30 Tết nên người dân chen chân mua giò Ảnh Thu Hương
Mẹt tiêu đi quanh chợ của anh Vương Tá Thiết cũng là một đặc trưng của chợ quê Bắc Bộ Ảnh Thu Hương
Gà được mua để làm lễ cúng giao thừa Ảnh Thu Hương
Nét chợ quê được lưu giữ ngay giữa trung tâm Hà Nội Ảnh Thu Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.