Nên có biển cảnh báo tệ nạn nơi công cộng

25/03/2016 20:01 GMT+7

Đã từ lâu, tại những nơi công cộng ở TP.HCM như trạm xe buýt chợ Bến Thành, bến xe: Chợ Lớn, An Sương, Miền Đông, Miền Tây... luôn là “tâm điểm” của nhiều tệ nạn xã hội, trong đó bức xúc nhất là móc túi, cướp giật.

Đã từ lâu, tại những nơi công cộng ở TP.HCM như trạm xe buýt chợ Bến Thành, bến xe: Chợ Lớn, An Sương, Miền Đông, Miền Tây... luôn là “tâm điểm” của nhiều tệ nạn xã hội, trong đó bức xúc nhất là móc túi, cướp giật.

 Tôi thường đi xe buýt qua các các điểm nóng nói trên nên hay chứng kiến cảnh bọn trộm cướp ra tay hành động mà không dám lên tiếng vì sợ trả thù. Chúng lộng hành lắm. Nhiều khi thò tay vào túi của khách để lấy ví, điện thoại... bị phát hiện thì xúm lại đánh hội đồng người tố cáo, nạn nhân nếu giằng co đòi lại tài sản của mình!
Các cơ quan chức năng đã nhiều lần vào cuộc trấn áp, nhưng do chủ yếu làm theo phong trào nên cũng chẳng đi đến đâu. Tình hình chỉ yên ắng được một thời gian, sau đâu lại vào đấy, tệ nạn trộm cắp vẫn tái diễn.
Thiết nghĩ, nếu chưa mang lại sự bình yên lâu dài ở những nơi này thì các cơ quan chức năng cần có giải pháp tạm thời, cần thiết là nên treo nhiều biển, bảng với nội dung thông báo cho mọi người biết ở những nơi này thường xảy ra trộm cắp để mọi người đề cao cảnh giác. Khi nhìn thấy các biển báo như vậy, tôi nghĩ mọi người sẽ tự giữ gìn và nhắc bạn bè phải cẩn thận hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.