Nạn săn trộm tê giác ở Nam Phi tăng cao kỷ lục

11/05/2015 11:40 GMT+7

(TNO) Chính phủ Nam Phi cho biết nạn săn trộm tê giác trong 4 tháng đầu năm 2015 đã tăng cao kỷ lục. Tê giác ở Nam Phi đang bị săn để lấy sừng rồi bán sang các nước châu Á làm thuốc.

(TNO) Chính phủ Nam Phi cho biết nạn săn trộm tê giác trong 4 tháng đầu năm 2015 đã tăng cao kỷ lục. Tê giác ở Nam Phi đang bị săn để lấy sừng rồi bán sang các nước châu Á làm thuốc, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc.

Một con tê giác ở châu Phi bị giết để lấy sừng - Ảnh: AFP
"Tính đến cuối tháng 4.2015, số lượng tê giác bị săn trộm ở Nam Phi đã tăng lên 393 con. Trong đó, có 290 con ở Vườn quốc gia Kruger", AFP ngày 10.5 dẫn lời Bộ trưởng Môi trường Nam Phi, bà Edna Molewa.
Con số này cao hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Khi đó, Nam Phi chỉ có 331 con tê giác bị săn, với 212 con ở Kruger, bà Edna Molewa nói thêm.
Vườn quốc gia Kruger là khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn của Nam Phi, giáp biên giới với Mozambique và là ngôi nhà của khoảng 20.700 con tê giác. Chúng bị săn trộm để lấy sừng, rồi bán sang các nước châu Á, theo AFP.
Dù Nam Phi đã có nhiều nỗ lực ngăn chặn nạn săn trộm nhưng tình hình vẫn không khả quan. Thậm chí, chính phủ nước này đã bổ nhiệm một cựu tướng lĩnh quân đội để chịu trách nhiệm việc chống nạn săn trộm nhưng tê giác vẫn không ngừng bị sát hại.
Xác của một một con tê giác trắng bị giết - Ảnh: AFP
Sừng tê giác mang lại lợi nhuận rất lớn nên nạn săn trộm ngày càng tăng ở Nam Phi. Nếu năm 2011 chỉ có 448 con bị giết thì đến năm 2014 đã là 1.215 con, tăng gần gấp ba lần chỉ trong thời gian ngắn.
Để ngăn chặn và kiểm soát nạn săn trộm, chính phủ Nam Phi hồi tháng 2.2015 đã cân nhắc khả năng hợp pháp hóa việc buôn bán sừng tê giác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.