Nạn nhân chất độc da cam Việt - Mỹ giao lưu

31/08/2012 17:00 GMT+7

(TNO) Ngày 31.8, chuyến tàu Hòa Bình hành trình lần thứ 77 đã cập cảng Đà Nẵng.

Ngay trong buổi sáng, các thành viên trên tàu đã tổ chức chuyến thăm các nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) ở TP.Đà Nẵng.

Trong các thành viên đi trên tàu Hòa Bình, có nhiều người cũng là nạn nhân CĐDC đến từ nước Mỹ.

Trước hình ảnh những đứa trẻ Việt Nam phải gánh chịu di chứng của CĐDC, cô Heather Bowser - cũng là một nạn nhân CĐDC thế hệ thứ hai tại Mỹ - đã xót xa chia sẻ: “Đây thực sự là một thảm họa. Thật đáng tiếc là điều này do chính con người gây ra!”.

Còn cô Jenna Mack (18 tuổi, bang California, Mỹ), là nạn nhân CĐDC thế hệ thứ ba, lại xúc động cho biết ông ngoại của mình vừa qua đời vì CĐDC hủy hoại cơ thể. Riêng bản thân Jenna, qua xét nghiệm, cô cũng bị di chứng dioxin.

Những con người cùng chung nỗi đau đã có sự sẻ chia rất lớn. Những thành viên tàu Hòa Bình và các nạn nhân CĐDC Đà Nẵng đã có buổi giao lưu hết sức ý nghĩa và đầy tình cảm.

Cũng từ hành trình này, hơn 160 người bạn trên tàu Hòa Bình và 170 bạn trẻ của Đà Nẵng đã tham gia vào lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản do Hội Liên hiệp thanh niên TP.Đà Nẵng tổ chức.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

>> Tặng quà cho trẻ em chất độc da cam
>> Giúp nạn nhân chất độc da cam
>> Nghị lực của thí sinh nhiễm chất độc da cam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.