Nam bộ đối mặt mưa giông lớn và triều cường những ngày đầu tháng 10

02/10/2017 08:36 GMT+7

Ngày 1.10, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo: Trong 3 - 4 ngày đầu tháng 10, Nam bộ có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có giông, trong cơn giông khả năng kèm theo gió giật mạnh và lốc xoáy.

Bên cạnh đó, từ ngày 30.9, vùng hạ lưu các sông Nam bộ sẽ bước vào kỳ triều cường rằm tháng tám (âm lịch) với đỉnh triều ở mức cao. 

tin liên quan

Người Sài Gòn khổ giữa biển nước trong cơn mưa cực lớn đêm cuối tuần
Cơn mưa cực lớn gần 2 giờ đổ xuống chiều tối 30.9 khiến hàng loạt tuyến đường địa bàn TP.HCM biến thành sông. Hàng loạt phương tiện chết máy, người dân vật vã đội mưa đẩy bộ. "Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập rất sâu, 19 giờ 20 đo được mức độ ngập khoảng 65cm, chúng tôi khởi động lập tức máy bơm".
Mực nước đỉnh triều ở các trạm vùng hạ lưu các sông Nam bộ sẽ lên nhanh trong những ngày tới, đỉnh triều cao nhất trong đợt này xuất hiện vào các ngày 7 - 9.10, tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai và sông Cửu Long đều cao hơn mức báo động 3.
Sự kết hợp giữa mưa lớn và triều cường sẽ gây ngập nặng ở những vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt thường ngày của người dân các đô thị lớn.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12 - 15 độ vĩ bắc nối với một vùng áp thấp lúc 13 giờ ngày 1.10 ở vào khoảng 11,0 - 13,0 độ vĩ bắc; 114,0 - 116,0 độ kinh đông, trong 24 giờ tới vùng áp thấp có xu hướng di chuyển về phía tây.
Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

tin liên quan

Người Sài Gòn khổ giữa biển nước trong cơn mưa cực lớn đêm cuối tuần
Cơn mưa cực lớn gần 2 giờ đổ xuống chiều tối 30.9 khiến hàng loạt tuyến đường địa bàn TP.HCM biến thành sông. Hàng loạt phương tiện chết máy, người dân vật vã đội mưa đẩy bộ. "Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập rất sâu, 19 giờ 20 đo được mức độ ngập khoảng 65cm, chúng tôi khởi động lập tức máy bơm".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.