Nam bệnh nhân nhảy từ tầng 5 tự vẫn lúc nửa đêm

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
22/11/2018 13:18 GMT+7

Một nam bệnh nhân đang điều trị ở Khoa Ung bướu, Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã nhảy lầu tự vẫn từ tầng 5 lúc nửa đêm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ hôm nay (22.11), tại tầng 5, D29, khoa Ung bướu, Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển (Bộ Y tế), thành phố Uông Bí.
Vào khoảng thời gian trên, qua hệ thống camera giám sát, lực lượng bảo vệ của bệnh phát hiện nam bệnh nhân đang điều trị tại khoa này đã trèo qua cửa sổ rồi nhảy từ tầng 5 xuống dưới đất. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Hùng (36 tuổi, trú tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh).
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng bác sĩ tại bệnh viện đã có mặt tiến hành sơ cứu ban đầu nhưng bệnh nhân đã tử vong tại hiện trường. Sáng 22.11, Công an thành phố Uông Bí phối hợp với cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra vụ việc và xác định nguyên nhân là do ông Hùng buồn chán vì bệnh tật phải nên đã nhảy lầu tự tử.
Đáng chú ý, thời gian gần đây, tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra nhiều vụ bệnh nhân nhảy lầu tự vẫn. Tháng 9 vừa qua, tại Bệnh viện Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cũng đã xảy ra 3 trường hợp bệnh nhân nhảy lầu tự vẫn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.