Mỹ: Mẹ giết con rồi sống chung với thi thể suốt 3 tháng

30/08/2015 10:41 GMT+7

(TNO) Một người phụ nữ 28 tuổi ở New York (Mỹ) đã bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện cô giết đứa con mới sinh và sống chung với thi thể của bé suốt 3 tháng.

(TNO) Một người phụ nữ 28 tuổi ở New York (Mỹ) đã bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện cô giết đứa con mới sinh và sống chung với thi thể của bé suốt 3 tháng, theo AP.

Người phụ nữ bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện thi thể đứa bé trong căn hộ - Ảnh minh họa: Reuters
 Hãng tin AP (Mỹ) đưa tin, Christina Colantonio, 28 tuổi sống tại bang New York hôm 29.8 đã bị buộc tội giết người, sau khi cảnh sát phát hiện cô này giết chính đứa con của mình.
Trước đó, ngày 27.8, sau khi nhận được cuộc gọi báo tin theo đường dây nóng 911, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của đứa bé. Mặc dù cảnh sát không nói rõ đứa trẻ chết như thế nào nhưng theo luật sư Lawrence Friedman ở quận Genesee, New York thì có bằng chứng cho thấy đây là một vụ cố ý giết người.
Giới chức địa phương cho biết thêm, Colantonio có hai đứa con khác nhưng hiện sống một mình trong một căn hộ; họ cho rằng cô đã giết đứa con của mình ngay sau khi sinh đứa bé cách đây 3 tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.