Mưa lớn chiều mùng 6 Tết làm người Sài Gòn lội nước đầu năm

03/02/2017 08:16 GMT+7

Cơn mưa nặng hạt kéo dài đã làm cho nhiều tuyến đường và người dân Sài Gòn khổ sở vì ngập nặng trong những ngày đầu năm Đinh Dậu.

Vào khoảng 16 giờ ngày 2.2 (mùng 6 tết), một cơn mưa lớn bao phủ trên diện rộng ở Sài Gòn làm nhiều người di chuyển trên đường hết sức khó khăn do tầm nhìn hạn chế.
Không lâu sau, nhiều tuyến đường cũng bị ngập do mưa lớn kéo dài. Tại khu vực Q.Bình Thạnh, một số con đường bị ngập như: Bạch Đằng (đoạn giao lộ Đinh Bộ Lĩnh), Nguyễn Hữu Cảnh, Ngô Tất Tố.
Riêng đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập sâu, kéo dài gần hết tuyến đường, nơi ngập sâu nhất lên đến hơn đầu gối. Mặc dù nước ngập vào giờ cao điểm nhưng nhiều người còn nghỉ tết nên không xảy ra tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, nhiều người di chuyển qua đây phải vất vả đẩy bộ do xe bị chết máy. Đến 19 giờ, tình trạng ngập vẫn còn tiếp diễn tại đây.
Nước ngập sâu tại đường Nguyễn Hữu Cảnh Q.Bình Thạnh
Do nước ngập sâu, nhiều người phải vất vả đẩy xe để về nhà
Ở đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập kéo dài gần như suốt tuyến
Nhiều nơi ngập sâu khiến việc đi lại hết sức khó khăn
Mặc dù nước ngập vào giờ cao điểm nhưng nhiều người còn nghỉ tết nên không xảy ra tình trạng kẹt xe
Đến 19 giờ cùng ngày, tình trạng ngập vẫn còn diễn ra tại đường Nguyễn Hữu Cảnh
Còn tại đường Hồng Bàng (Q.6) nước ngập kéo dài suốt tuyến. Đoạn ngập nặng nhất là khu vực gần vòng xoay cây gõ kéo dài đến đường Nguyễn Thị Nhỏ (Q.5). Nhiều xe cộ di chuyển qua đây hết sức khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.