Mưa lịch sử làm đường nối cao tốc bị vỡ ra, nhiều ngôi mộ bị cuốn trôi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/12/2018 18:32 GMT+7

Do ảnh hưởng của trận mưa lịch sử, hơn 100 m tuyến đường nối ven biển lên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Cùng với đó gần 20 ngôi mộ bị cuốn trôi.

[VIDEO] Đường nối lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sạt lở nghiêm trọng

Tuyến đường nối ven biển lên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, là tuyến đường huyết mạch phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong các trường hợp cần thiết, nhất là mùa mưa, bão... Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai, đến nay tuyến đường này vẫn trong tình trạng dang dở.

Gần 20 ngôi mộ bị nước cuốn trôi sau trận mưa lớn lịch sử MẠNH CƯỜNG
Nhiều ngôi mộ nằm trong diện tiếp tục bị sạt lở MẠNH CƯỜNG
Hơn 100 m đường cứu nạn cứu hộ nối lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng MẠNH CƯỜNG
Ông Trần Tấn Thành (60 tuổi, xã Bình Triều), cho biết, toàn bộ khu vực này là nền cát, đơn vị thi công đường chưa kịp làm cống thoát nước ở phía trên nên khi nước về nhanh đã gây sạt lở nhiều mét đường MẠNH CƯỜNG
 
Tuyến kè chống sạt lở đường cũng bị nước lũ cuốn trôi MẠNH CƯỜNG
Nhiều ngôi mộ bị cuốn nằm chắn ngay dòng nước chảy MẠNH CƯỜNG
Trước đó, mưa lớn kéo dài cũng khiến tuyến QL14D tại vị trí Km1+500 bị sạt lở tường chắn taluy âm bằng rọ đá dài 4m, kéo theo sụp đổ tường chắn taluy âm bằng dài 20 m mới xây dựng xong MẠNH CƯỜNG
Nhiều mảnh nhựa đường sập xuống MẠNH CƯỜNG
Tình trạng sạt lở gây mất an toàn cho người dân khi lưu thông qua đoạn này MẠNH CƯỜNG
Ngổn ngang tuyến kè bảo vệ MẠNH CƯỜNG
Để đảm bảo an toàn, đơn vị thi công đã có mặt tại hiện trường dùng dây giăng lại để cảnh báo người dân MẠNH CƯỜNG
 
Ghi nhận tại xã Bình Triều (H.Thăng Bình, Quảng Nam), do trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến hơn 100 m đường bị sạt ở nghiêm trọng. Nhiều nhựa đường bị cuốn trôi, bên cạnh đó gần 20 ngôi mộ cũng bị nước lũ cuốn. Hệ thống thoát nước của tuyến đường cũng bị chôn vùi hoàn toàn.
Ông Trần Tấn Thành (60 tuổi, xã Bình Triều), cho biết, toàn bộ khu vực này là nền cát, đơn vị thi công đường chưa kịp làm cống thoát nước ở phía trên nên khi nước về nhanh đã gây sạt lở nhiều mét đường.
Trước đó, mưa lớn kéo dài cũng khiến tuyến QL14D tại vị trí Km1+500 bị sạt lở tường chắn taluy âm bằng rọ đá dài 4m, kéo theo sụp đổ tường chắn taluy âm bằng dài 20 m mới xây dựng xong. Quốc lộ 14H sạt lở taluy đường tại 4 vị trí từ Km 49+600 đến Km 59+20 với tổng khối lượng 210 m3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.