Một thoáng Tứ Xuyên

30/11/2015 08:54 GMT+7

Tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc (TQ) được gọi là Thiên phủ chi quốc (thành phố thiên đường) bởi nơi đây sản vật phong phú và có rất nhiều danh lam thắng cảnh.

Tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc (TQ) được gọi là Thiên phủ chi quốc (thành phố thiên đường) bởi nơi đây sản vật phong phú và có rất nhiều danh lam thắng cảnh.

Nhưng nói đến tỉnh nằm ở Tây Nam TQ này, thứ đầu tiên mà người dân nơi đây đầy tự hào khoe là gấu trúc! 
Trung tâm bảo tồn gấu trúc lớn
Gấu trúc lớn (còn gọi là gấu trúc, tên TQ của nó nghĩa là “mèo gấu lớn”) là động vật đặc biệt quý hiếm, được bảo tồn ở TQ. Chúng sống ở một vài vùng núi ở TQ, chủ yếu là Tứ Xuyên. Nơi đây có một trung tâm bảo tồn gấu trúc.
Gấu trúc rất dễ được nhận ra bởi hai màu trắng đen trên người, hình dáng cục mịch mà dễ thương…
Chúng dành rất nhiều thời gian trong ngày để ăn tre, trúc. Hơn 99% chế độ ăn của chúng là tre, trúc. Ngoài ra, trong tự nhiên chúng còn ăn cỏ, củ dại, lá cây, mật ong…
Tại Tứ Xuyên người ta nghiên cứu, tạo điều kiện cho gấu trúc “sinh đẻ”. Đây là những chú gấu trúc con được nuôi trong nhà kính.
Thành Đô - thành phố năng động
Thành Đô là thành phố của tỉnh Tứ Xuyên. Đây là một thành phố khá năng động.
Ảnh: Chiếc cầu bắc qua con sông, ở phía trước khách sạn 5 sao Shangri-La.
Một góc Thành Đô về đêm
Một tiệm "bách hóa" nhỏ tại Thành Đô. Vợ chồng chủ tiệm rất vui vẻ và thân thiện.
Trung tâm Hoàn Cầu là trung tâm mua bán lớn nhất Thành Đô
Một cửa hàng ở Trung tâm Hoàn Cầu
Kịch Tứ Xuyên
Xem chương trình kịch Tứ Xuyên tại Thành Đô, người nước ngoài rất hào hứng và bất ngờ với tiết mục "Đổi mặt". Trong ảnh diễn viên xuống tận chỗ khán giả để biểu diễn tiết mục này.
Một cảnh trong vở kịch hài
Một tiết mục kịch
  
Núi Thanh Thành và Đô Giang Yển

Đô Giang Yển là một công trình hạ tầng thủy lợi được xây dựng vào thời Tần (năm 256 TCN). Hiện nay công trình này vẫn đang được sử dụng và giúp tưới tiêu hàng ngàn km vuông đất ở Tứ Xuyên.
Một góc núi Thanh Thành nhìn từ Đô Giang Yển
Đường vào khu du lịch núi Thanh Thành
Rất nhiều du khách đến tham quan núi Thanh Thành và Đô Giang Yển
Rất nhiều gia đình cùng đi tham quan. Bà cụ này ngồi xe lăn...
Khi phải lên cầu thang thì sao? Chẳng hề chi, 5 người đi cùng giúp cụ lên cầu thang nhanh chóng.

"Thiên hạ ái tình đệ nhất kiều". Nhiều người đến đây treo lên tường miếng gỗ nhỏ có ghi tên để cầu mong tìm được tình yêu hạnh phúc...
 Hồi sinh mạnh mẽ từ trận động đất kinh hoàng 2008
Năm 2008 tại Tứ Xuyên xảy ra một trận động đất kinh hoàng 7,8 độ Richter, tâm chấn thuộc huyện Vấn Xuyên, cách Thành Đô khoảng 90 km về phía Tây - Tây Bắc. Đây là trận động đất mạnh và thảm khốc nhất xảy ra tại TQ kể từ sau trận Động đất Đường Sơn năm 1976.
Ngày nay vùng bị động đất đã hồi sinh mạnh mẽ. Trong ảnh là cảnh thanh bình tại trấn Trung Hưng, Cửu Long

Những ngôi nhà ở Cửu Long đều khang trang, nhiều nhà có xe hơi
Một bữa ăn trưa gia đình tại Cửu Long
Bà và cháu
 Vũ Hầu Từ và Đỗ Phủ Thảo Đường
Một đoàn du khách Hàn Quốc thăm lăng Lưu Bị ở Tứ Xuyên, trong khu tưởng niệm Vũ Hầu (tức Gia Cát Lượng)

Nhà tưởng niệm Đỗ Phủ thảo đường ở Thành Đô. Đỗ Phủ là nhà thơ của người nghèo, ông được ca tụng là "Thi Thánh".
Tứ Xuyên còn nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác như: Cửu Trại Câu, Núi Nga Mi, Lạc Sơn Đại Phật...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.