Một số người dân bị lừa mua phải vé tàu Tết giả

12/12/2016 20:02 GMT+7

Sáng 12.12, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết vừa phát hiện 8 thẻ lên tàu giả, trong đó có tuyến Sài Gòn – Huế khởi hành trong đợt cao điểm Tết Đinh Dậu 2017.

Theo đó, lúc 15 giờ ngày 11.12 có hành khách đến bàn hướng dẫn xuất trình 3 chứng minh nhân dân và 4 thẻ lên tàu (mẫu A4) để nhờ nhân viên kiểm tra tính xác thực của vé.
Qua đối chiếu trên hệ thống bán vé điện tử, trên 2 thẻ lên tàu TN6, tuyến Sài Gòn đi Huế ngày 23 và 25.1.2017 thì phát hiện 4 vé này có mã không hợp lệ. Bên cạnh đó sáng 12.12 ga Sài Gòn cũng phát hiện thêm 1 trường hợp có 4 thẻ lên tàu giả.
Trong đó vé trên không có thông tin hành khách và số giấy tờ (không đúng mác tàu, ngày đi, số chỗ, giá vé), thông tin đúng trên hệ thống bán vé.

tin liên quan

Bán vé tàu Tết đợt 2:Kiểu gì cũng khó mua
Sáng 10.11, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tiếp tục mở bán toàn bộ số vé tàu Tết Đinh Dậu 2017, tuy nhiên người dân cho biết việc mua vé trên mạng rất khó.
 
Sau khi phát hiện các vé này có dấu hiệu làm giả tên và số giấy tờ tùy thân để lừa đảo bán vé cho hành khách, nhân viên bán vé đã giải thích cho hành khách cách mua vé đúng.
Đồng thời báo sự việc cho Công an P.9, Q.3 để xử lý (gồm 4 thẻ lên tàu mẫu A4, 3 chứng minh của hành khách, 4 thẻ lên tàu in từ hệ thống bán vé).
Bên cạnh đó, ông Văn cũng khuyến cáo người dân nên tìm hiểu kỹ quy trình mua vé, nên mua đúng nơi bán vé mà ngành đường sắt đã quy định. Tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ của những “cò” vé ở bên ngoài để tránh trường hợp như trên.
Đối với những hành khách đã mua vé từ những nơi bán vé không chính thức cần lưu ý kiểm tra lại vé trên website: http://dsvn.vn/#/kiemtrave để tránh mua phải vé giả, vé không đúng tên và số giấy tờ tùy thân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.