Một số chặng đã hết vé tàu tết 2018

08/12/2017 13:02 GMT+7

Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sau gần 2 tháng mở bán vé tàu Tết Nguyên đán 2018, hiện vẫn còn 95.000 vé đi/đến tất cả các ga trên tuyến đường sắt bắc - nam thời gian trước và sau tết.

Lượng vé chủ yếu còn trong 2 ngày là 23 và 29 tháng chạp (tức ngày 8 và 14.2.2018). Cụ thể, từ ga Sài Gòn, ga Biên Hòa (Đồng Nai) tới các ga Nha Trang, Hà Nội, hiện vẫn còn hơn 25.000 vé chưa có người mua, tập trung từ ngày 20 - 23 và 29 tháng chạp âm lịch.
Thời gian sau Tết Nguyên đán, từ ga Hà Nội đi ga Nha Trang, Biên Hòa, Sài Gòn còn khoảng 70.000 chỗ, tập trung từ ngày 4 - 16 tháng giêng (ngày 19.2 - 3.3.2018). Tuy nhiên, đợt cao điểm từ ngày 24 - 28 âm lịch, các chặng từ ga Sài Gòn, Biên Hòa đi các tỉnh miền Trung như: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn... đã kín chỗ.
Khảo sát một số tàu đi từ ga Sài Gòn đến Hà Nội ngày 23 tháng chạp, hầu hết các toa đều đã kín chỗ, chỉ còn các ghế phụ chưa có người đặt mua. Đơn cử, tàu SE14 khởi hành lúc 8 giờ 10 phút, 14 toa tàu chỉ còn 33 vé ghế phụ trống, tàu SE6 đi lúc 9 giờ cũng chỉ còn 19 ghế phụ trống.
Mặc dù trước đó, trong buổi thông tin báo chí về kế hoạch bán vé tàu Tết Mậu Tuất 2018, ngành đường sắt dự kiến bán khoảng 300.000 vé trong thời gian cao điểm, tăng gần 10.000 chỗ so với Tết Đinh Dậu 2017 do có 60 toa xe mới.
Trong đó, trước tết bán 130.000 vé, còn lại là sau tết. Thời gian chạy tàu tết được tính từ 2.2 - 4.3.2018. Lãnh đạo Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết những người chưa mua vé, có nhu cầu đi trong thời gian cao điểm trên, vẫn có cơ hội mua được vé khi vé tàu tết vẫn còn biến động do hành khách đặt chỗ nhưng chưa thanh toán, hành khách trả lại vé...
Giá vé tết năm nay có chặng tăng, chặng giảm, riêng vé giường nằm tầng 1 tăng khoảng 3 - 5%. Đơn cử, chặng Sài Gòn - Hà Nội thời điểm từ 20 - 23 tháng chạp, vé giường nằm điều hòa tàu SE10 ở mức hơn 2,1 triệu đồng/vé, ngồi mềm điều hòa hơn 1,5 triệu đồng/vé. Cùng chặng, thời điểm từ 24 - 27 tháng chạp, vé giường mềm lạnh tăng lên 2,318 triệu đồng/vé. Ở các chặng ngắn hơn, giá vé trong thời gian từ 24 - 27 tháng chạp cũng tăng so với giai đoạn trước 23 tháng chạp. Như vé giường mềm lạnh chặng Sài Gòn - Tuy Hòa tăng từ 1,045 triệu lên 1,215 triệu đồng/vé.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.